Cảnh giác khi “tâm sự” nơi vắng vẻ

(Dân trí) - Chỉ trong tháng 12/2009 và những ngày đầu tháng 1/2010 hàng loạt vụ cướp táo bạo xảy ra khiến cơ quan chức năng đau đầu. Điều đáng nói, những vụ cướp này đều ở những nơi vắng người và nạn nhân đều là các đôi tình nhân.


Cảnh giác khi “tâm sự” nơi vắng vẻ - 1

Băng cướp chuyên phục kích các cặp tình nhân để ra tay bị bắt tại cơ quan công an

 

Đơn vị đầu tiên vào cuộc là lực lượng CSĐT công an quận 2 với chuyên án mang bí số 010C quyết tâm triệt phá băng cướp tài sản nguy hiểm này trong thời gian sớm nhất.

 

Căn cứ  vào các vụ cướp xảy ra vào đêm ngày 28/12, tại bãi đất trống phường Thạnh Mỹ Lợi và  vụ cướp xảy ra vào 23 giờ ngày 3/1 ở khu chung cư thuộc phường Bình Trưng Đông (quận 2). Nhiều đối tượng được đưa vào tầm ngắm. Trong đó nổi lên nhất là tên Lê Phú Qúy (22 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú P.Bình Thuận, Q.7). Tuy còn trẻ nhưng Qúy có cả “tá” đàn em sẵn sàng xả thân cản địa khi bị truy đuổi.

 

Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 10 giờ tối ngày 5/1, các trinh sát phát hiện băng cướp xông vào bịt miệng khống chế một cặp tình nhân tại khu dân cư Đông Thủ Thiêm, phường Bình Trưng Đông, quận 2 để cướp tài sản nên lập tức khống chế và bắt giữ 4 đối tượng.

 

Từ lời khai ban đầu, cơ quan CSĐT công an quận 2 tiến hành khám xét khẩn cấp một phòng trọ trong hẻm 300 khu phố 4, phường Bình Thuận, quận 7, thu giữ 10 điện thoại di động, sim, nhiều giấy tờ xe và một lốc máy xe đã được tháo rời chờ tiêu thụ. Sau đó lần lượt các thành viên trong băng cướp này sa lưới.

 

Tại cơ  quan cảnh sát điều tra, đối tượng Lê Phú Quý (22 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú quận 7) khai nhận đã cầm đầu băng cướp 7 tên gồm: Trần Thành Đạt (23 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Xuân Xoay (22 tuổi, quê Khánh Hòa), Lê Trung Tính (20 tuổi, quê Đồng Nai), Phạm Hải Long (20 tuổi, quê Đồng Nai), Phan Thị Kim Hoàn (19 tuổi, quê Bình Thuận), Phan Hồng Ngân (17 tuổi, quê Kiên Giang) gây ra hàng loạt vụ cướp.
 
Cảnh giác khi “tâm sự” nơi vắng vẻ - 2
Tang vật cơ quan công an thu giữ từ băng cướp

 

Bọn chúng khai nhận, tối ngày 5/1 trước khi bị bắt Qúy cùng 7 đối tượng trong băng nhóm dùng xe honda đảo quanh các tuyến đường vắng vẻ tìm các cặp tình nhân đang tâm sự để “ăn hàng”. Khi đến địa bàn huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện 1 căp nam nữ đang tâm sự nơi vắng nhóm đối tượng này dùng dao khống chế cướp đi một xe máy. 

 

Với  chiến lợi phẩm đầu tiên thu được, nhóm này tiếp tục rút quân về ngã tư Bình Thái (Q.Thủ Đức) để kiếm “mồi”. Tại đây bọn chúng cướp thêm được 1 xe máy nữa. Sau đó băng cướp này chuyển qua địa bàn Khu dân cư Nam Long (Q.9). Tại đây, bọn chúng bắt gặp một đôi tình nhân đang tâm sự nên áp sát rút dao uy hiếp và lột sạch tài sản rồi lên xe tẩu thoát.  Chỉ trong khoảng 1 tháng băng cướp này đã gây ra tổng cộng 17 vụ cướp tài sản của các đôi tình nhân trên địa bàn các quận 2, 7, 9, Thủ Đức và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

 

Theo đại úy Trẩn Thị Kim Lý (Đội trưởng đội hình sự, công an Q.2) , đó có thể chỉ là con số các đối tượng này khai nhận, trên thực tế còn tình nghi nhóm đối tượng này thực hiện nhiều vụ cướp tài sản của các đôi tình nhân khác trên địa bàn TPHCM. 

 

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này ngoài thủ đoạn rảo quanh các khu vực có nhiều cặp tình nhân tâm sự chúng còn cắt cử 2 người trong nhóm đóng giả thành tình nhân để trà trộn vào khu vực tâm sự nghiên cứu địa hình và tìm thời cơ thích hợp báo cho đồng bọn ập vào cướp của. 

 

Để tránh “tạo cơ hội” cho bọn cướp rat ay Đại úy Lý khuyến cáo, các cặp tình nhân khi tâm sự cần cảnh giác cao độ với loại tội phạm này, không nên tâm sự nơi quá vắng vẻ, ít người qua lại.

 

Trung Kiên