1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cán bộ ngân hàng lái Mercedes gây tai nạn chết người: "Uống nước pha bia"

Trung Thi

(Dân trí) - Ngô Duy Bình, cán bộ ngân hàng ở tỉnh Khánh Hòa, khai nhận bị cáo uống nước pha bia trước khi lái ô tô Mercedes gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, cán bộ ngân hàng - lái xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy), 2 năm tù về tội Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cán bộ ngân hàng lái Mercedes gây tai nạn chết người: Uống nước pha bia - 1

Bị cáo Ngô Duy Bình (Ảnh: Trung Thi).

Theo cáo trạng truy tố, trước đây, Bình giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch tại một ngân hàng có chi nhánh ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

Ngày 3/3, Bình có đơn xin nghỉ phép và xin tạm hoãn hợp đồng vì lý do sức khỏe.

Trưa cùng ngày, Trưởng phòng giao dịch cùng đồng nghiệp tổ chức tiệc liên hoan chia tay, có sử dụng bia, rượu.

Đến khoảng hơn 16h cùng ngày, Bình lái ô tô nhãn hiệu Mercedes - Benz E200 màu nâu đi trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng về TP Nha Trang.

Trên đoạn đường này, do thiếu quan sát, Ngô Duy Bình để gương chiếu hậu bên phải và mặt ngoài cửa trước ô tô va chạm với xe máy của ông G.G. (quốc tịch Canada) điều khiển chở theo vợ và con gái, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm làm xe máy và 3 người trên xe ngã xuống đường, ông G.G. bị thương, vợ ông được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Ông Bình khai với cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra va chạm, ông nhận biết nhưng cho rằng va quẹt nhẹ nên không dừng xe.

Sau đó, cán bộ ngân hàng này điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Cán bộ ngân hàng lái Mercedes gây tai nạn chết người: Uống nước pha bia - 2

Khai trước tòa, bị cáo Bình cho rằng bản thân không biết có tai nạn, chứ không phải trốn tránh trách nhiệm (Ảnh: Trung Thi).

Ngày 7/3, ông Bình biết vụ tai nạn gây hậu quả chết người nên đến cơ quan công an, khai nhận hành vi của mình.

Theo cáo trạng, ông Bình sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển ô tô gây tai nạn. Tuy nhiên, 4 ngày sau, ông này mới đến công an trình diện nên không xác định được nồng độ cồn để xem xét, xử lý theo pháp luật.

Khai trước hội đồng xét xử, bị cáo Bình cho rằng bản thân mình có sử dụng rượu bia, nhưng rất ít.

"Tôi đang mắc chứng cao huyết áp phải thường xuyên dùng thuốc, nên buổi trưa hôm đó, chỉ uống theo kiểu "nhấp môi", còn thức uống là nước suối pha bia", cựu Trưởng phòng giao dịch khai.

Người này còn cho rằng không phát hiện có tai nạn mà chỉ nghe tiếng "xẹt nhẹ".

"Tôi chỉ nghe xẹt nhẹ bên phải, hoàn toàn không biết có tai nạn. Do không phát hiện nên không dừng lại hỗ trợ người gặp nạn", bị cáo Bình trình bày.

Từ việc "không biết" nêu trên, nên cựu Trưởng phòng giao dịch cho rằng Viện kiểm sát truy tố tội Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 3-10 năm tù là có phần nặng.

Đại diện Viện kiểm sát đưa ra quan điểm, hành vi bỏ chạy sau khi gây tai nạn của Bình thiếu đạo đức, cần phải răn đe, phòng ngừa chung. Do đó Viện kiểm sát truy tố bị cáo tội danh trên là hoàn toàn có căn cứ.

Mặc khác, HĐXX cũng chứng minh có dấu vết tróc sơn dài 35cm; rơi vỏ ốp lưng chiếu hậu, nứt kính chiếu hậu bên phải ô tô gây tai nạn nên việc bị cáo Bình khai "xẹt nhẹ" là chưa chính xác.

Người lái xe chở nạn nhân bị phạt vì nhiều lỗi

Theo điều tra, tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông G.G. điều khiển xe máy lưu thông không đúng làn đường, không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn trong máu.

Ngày 1/6, Công an huyện Diên Khánh ra quyết định xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng đối với ông G.G. về các vi phạm trên.

Sau đó ông này nộp phạt, được bảo lãnh về nước.