1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cán bộ ngân hàng đánh bạc gần 30 tỷ đồng

Vị cán bộ… liều đó là Ngô Bình Sơn, SN 1983, nguyên Phó phòng kế toán ngân quỹ, phụ trách phòng giao dịch Bãi Trành, thuộc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Qua công tác nắm tình hình, CQĐT công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tài sản tại phòng Giao dịch Bãi Trành. Ngay khi cơ quan công an vừa tiến hành điều tra, Ngô Bình Sơn lập tức bỏ trốn. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã chứng minh được trong thời gian từ tháng 10-2010 đến tháng 4-2011, Ngô Bình Sơn đã tự ý tất toán 400 tài khoản tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn gần 22 tỷ cả gốc và lãi.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Ngô Bình Sơn. Sau nhiều ngày đêm truy lung tung tích tay cán bộ ngân hàng này, CQĐT đã bắt được Sơn đang trốn ở nhà một người Việt Nam, định cư bên Campuchia ở quận Chomkmon, TP Phnompenh.

Ngô Bình Sơn
Ngô Bình Sơn

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận do ham cá độ bóng đá và bị thua nên đã nghĩ cách chiếm đoạt tiền của ngân hàng và khách gửi tiền. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Bồng, nguyên Giám đốc Ngân hàng NN &PTNT huyện Như Xuân, Thanh Hóa; Lê Văn Đông, nguyên Giám đốc và Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó giám đốc Phòng giao dịch Bãi Trành về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, CQĐT công an tỉnh Thanh Hóa còn khai thác mở rộng 1 đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan đến Ngô Bình Sơn, bắt 3 đối tượng tổ chức đánh bạc là Lưu Thị Mùi, SN 1981, trú ở thị trấn Bến Sung, Như Thanh; Lê Hải Yến, SN 1973, trú ở xóm 1, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; và Văn Đức Cường, SN 1969, trú ở đường Nguyễn Trãi, Tân Sơn, TP Thanh Hóa. Bước đầu, CQĐT xác định tổng số tiền Sơn đánh bạc với Mùi và Yến, Cường lên đến gần 30 tỷ đồng. Đến ngày 21-10, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 7 đối tượng về các tội danh tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đánh bạc.

Theo H.Q
An ninh Thủ đô