1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cán bộ hải quan tiếp tay cho vụ buôn lậu xe của "trùm" Dũng "mặt sắt" lĩnh án

(Dân trí) - Chiều 29/4, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã khép lại 4 ngày xét xử vụ án “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” do Dũng “mặt sắt” cầm đầu. Theo đó, Bùi Quang Anh, Triệu Hoài Anh, nguyên cán bộ hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh bị tuyên phạt 31 tháng tù.

toa2-1461942150812

HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh 31 tháng tù giam.

HĐXX nhận định, hành vi buôn lậu của các bị cáo là nghiêm trọng cần phải có những hình thức xử lí thích đáng. Theo đó, HĐXX tuyên nhóm bị cáo của Cty Tuấn Đông gồm: Bùi Tiến Quảng 6 năm tù; Nguyễn Đình Huy 5 năm tù; Khổng Văn Thọ 48 tháng tù; Đồng Văn Sơn 42 tháng tù; Đào Thanh Bình 42 tháng tù; Hoàng Mai Duy 42 tháng tù; Vũ Văn Đông 5 năm tù; Trung Thế Bình 5 năm tù; Chung Thế Cường 42 tháng tù; Mạc Văn Chung 42 tháng tù; Bùi Ngọc Quyền 42 tháng tù; Bùi Thị Phương 30 tháng 8 ngày, trừ thời hạn đã tạm giam nên đã chấp hành xong hình phạt tù; Lê Quang Hải 5 năm tù

Nhóm bị cáo thuộc Cty Tân Hải Dương gồm: Lê Hồng Bàng 6 năm tù; Nguyễn Văn Thành 36 tháng cho hưởng án treo; Tô Trung Dũng 42 tháng tù; Chu Phúc Lượng (quốc tịch Trung Quốc) 42 tháng tù; Diệp Hải Dương 42 tháng tù; Nguyễn Mạnh Hà 60 tháng tù; Nguyễn Văn Quyền 42 tháng tù.

toa1-1461942150777

22 bị cáo trong đường dây buôn lậu xe ô tô qua biên giới lĩnh án.

Trước khi tuyên án, các luật sư bào chữa cho thân chủ của mình cho rằng, mức án mà Viện kiểm sát đề nghị đều nặng đối với bị cáo. Do vậy các luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Thậm chí có luật sư còn đề nghị HĐXX tuyên mức án bằng thời gian đã giam giữ đối với một số bị cáo có vai trò đồng phạm.

Tuy nhiên đại diện Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại tòa vẫn giữ nguyên quan điểm và mức án đã đề nghị. Theo chủ tọa, do các bị cáo đa số thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên đều được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tuấn Hợp – Phạm Hải Sâm