1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Camera ghi được hành vi truy sát thiếu niên 14 tuổi ở Sài Gòn

(Dân trí) - Camera an ninh quanh khu vực chung cư Đỗ Văn Sửu đã ghi lại cảnh nhóm thanh niên tham gia truy sát khiến thiếu niên 14 tuổi tử vong. Hiện Công an đang tiến hành khoanh vùng và tung nhiều trinh sát truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Camera ghi được hành vi truy sát thiếu niên 14 tuổi ở Sài Gòn

>> Thiếu niên 14 tuổi bị chém chết khi ngồi chơi cùng bố gần bàn nhậu

Ngày 31/5, Công an quận 5, TPHCM đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực chung cư Đỗ Văn Sửu (phường 10, quận 5) để phục vụ công tác điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ đâm chém kinh hoàng khiến thiếu niên 14 tuổi tử vong và 2 người khách bị thương.

Nạn nhân đã tử vong được xác định là em L.K.H. (SN 2003, ngụ quận 5, TPHCM). 2 người bị thương là ông Lâm Quốc (44 tuổi, cha của H.) và ông Kha Bỉnh Long.

Hình ảnh thanh niên cầm hung khí đuổi chém các nạn nhân được camera ghi lại
Hình ảnh thanh niên cầm hung khí đuổi chém các nạn nhân được camera ghi lại

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 22h30’ tối 30/5, ông Quốc cùng người thân đang ngồi nhậu trên vỉa hè dưới chân cầu Chà Và đoạn gần đường Đỗ Văn Sửu (phường 10, quận 5) thì có 1 cô gái chạy đến cầu cứu.

Cùng lúc này, một thanh niên điều khiển xe máy đến yêu cầu cô gái lên xe thì những người trong nhóm của ông Quốc đứng ra can thiệp, bảo vệ cho cô gái dẫn đến mâu thuẫn cự cãi với thanh niên trên.

Một lát sau, thanh niên nói trên kéo theo nhiều người đến đâm chém loạn xạ khiến ông Quốc và ông Kha Bỉnh Long bị thương, em H. đang đứng gần đó không chạy kịp bị nhóm này chém tử vong.

Nhận được tin báo về vụ trọng án, Công an quận 5 phối hợp cùng các đơn vị nghiệm vụ của Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Qua trích xuất camera an ninh quanh khu vực chung cư Đỗ Văn Sửu, bước đầu công an xác định có 6 người tham gia gây án.

Phía Công an đã tiến hành mời cô gái có liên quan đến làm việc.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Tại cơ quan công an, cô gái cho biết không quen nhóm thanh niên gây án. Cô gái khai mình là gái bán dâm ở khu vực cầu Chà Và (phía quận 8). Tối 30/5, cô đang đứng chờ khách thì có 1 thanh niên đến hỏi mua dâm. Sau khi thoả thuận giá cả, cô gái lên xe để thanh niên chở đến chân cầu Chà Và (phía quận 5) nhằm kiếm khách sạn “vui vẻ". Trong quá trình chở đi, nam thanh niên đòi quan hệ ở ven đường nhưng cô gái không đồng ý dẫn đến cự cãi.

Cô gái xuống xe bỏ đi thì thanh niên nói trên đuổi theo gây sự.

Khi nhìn thấy nhóm người đang ngồi nhậu ở dưới chân cầu Chà Và, cô gái chạy đến cầu cứu.

Lúc này, nam thanh niên nói trên cũng chạy đến và tiếp tục xảy ra cự cãi với nhóm người trên.

Thấy sự việc phức tạp, cô gái nhanh chóng bỏ đi thì thanh niên kia cũng lái xe rời đi, những người kia tiếp tục ngồi nhậu tại khu vực cầu Chà Và.

Chỉ ít phút sau có một nhóm thanh niên đi trên 3 xe gắn máy chạy từ hướng quận 8 sang, vung mã tấu đâm chém loạn xạ khiến em H. tử vong.

Hiện Công an quận 5 đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Đình Thảo

Camera ghi được hành vi truy sát thiếu niên 14 tuổi ở Sài Gòn - 3