1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Buộc tái xuất 25 container quặng có chất phóng xạ bị cấm nhập vào Việt Nam

An Linh

(Dân trí) - Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo buộc tái xuất toàn bộ lô hàng 25 container quặng Monazite từ Nga được nhập trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã phát hiện toàn bộ 25 container tinh quặng Monazite (xuất xứ từ Liên bang Nga) được nhập khẩu vào Cảng Quy Nhơn - tỉnh Bình Định, không đúng bản chất giấy phép nhập khẩu.

Doanh nghiệp đứng tên vận chuyển số lô hàng nói trên là Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Trung Việt, địa chỉ Quy Nhơn, Bình Định.

Buộc tái xuất 25 container quặng có chất phóng xạ bị cấm nhập vào Việt Nam - 1

Lô hàng tinh quặng Monazite (xuất xứ từ Liên bang Nga) được nhập khẩu vào cảng Quy Nhơn - tỉnh Bình Định bị buộc tái xuất.

Sau khi soi chiếu, cơ quan chức năng phát hiện tinh quặng có chứa hóa chất phóng xạ không đúng giấy phép, không được phép nhập khẩu vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu dừng thông quan, thực hiện giám định.

Sau đó, căn cứ vào kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính trao đổi, xin ý kiến các cơ quan có liên quan và chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp về hành vi nhập khẩu vật liệu phóng xạ không đúng các thông số kỹ thuật ghi trong giấy phép; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất toàn bộ lô hàng trong thời hạn 10 ngày.

Theo Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ lô hàng 25 container chứa chất phóng xạ đã bị buộc tái xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài vụ tái xuất lô hàng chứa chất phóng xạ lớn kể trên, từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng của Tổng cục Hải quan còn phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp methamphetamine, heroin lớn từ Myanmar, Lào, Campuchia xâm nhập qua các cửa khẩu đường bộ chuyển về TPHCM, sau đó tập kết xuất sang Đài Loan, Philippines bằng đường biển. Đây là hiện tượng đáng báo động.

Cơ quan của Tổng cục Hải quan nhận định, thời gian tới tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài lợi dụng tuyến đường biển, hàng không (bao gồm sân bay, bưu điện, chuyển phát nhanh) để vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, một phần để sử dụng trong nước và phần lớn để trung chuyển sang nước thứ ba.