Bôi nhọ, làm nhục người làm từ thiện, 3 người lĩnh án

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Bực tức vì cho rằng người làm thiện nguyện đã không phát suất ăn cho người dân vùng lũ, Lê Thị Thu, Đoàn Viết Thắng, Lê Thị Thuỷ đã sử dụng tài khoản Facebook bôi nhọ, làm nhục người này.

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu (52 tuổi, trú thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) 12 tháng tù giam về tội Làm nhục người khác.

Lê Thị Thu bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, kêu gọi cộng đồng mạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm một người làm thiện nguyện.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Thu cho rằng bà Nguyễn Thị L. (52 tuổi, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là thành viên nhóm nấu cơm từ thiện "Tịnh Ngọc 0 đồng" đã lừa đảo, không phát các suất ăn từ thiện cho người dân vùng lũ theo thỏa thuận.

Theo cáo trạng, vào tháng 9/2024, khi bão Yagi đổ bộ vào các tỉnh miền núi phía Bắc, bà L. cùng các thành viên nhóm thiện nguyện chuẩn bị hơn 2.000 suất ăn (gồm cơm, bánh mì, sữa, mì tôm, nước lọc, áo phao,...) để cứu trợ tại tỉnh Yên Bái.

Chiều 10/9/2024, nhóm đến trường Cao đẳng nghề tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn của Lê Thị Thu và đã phát khoảng 580 suất cho học sinh, sinh viên, giáo viên.

Song do nhận thấy khu vực này không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhóm quyết định chuyển điểm phát quà đến xã Tuy Lộc (TP Yên Bái) để hỗ trợ người dân khó khăn hơn.

Không hài lòng với việc thay đổi địa điểm, Lê Thị Thu đã đăng tải hình ảnh bà L. lên Facebook kèm theo nội dung vu khống: “Kẻ đã ăn chặn hơn 2 nghìn suất cơm và bánh mì cứu trợ bà con vùng lũ Yên Bái”.

Ngày 12/9/2024, Đoàn Viết Thắng (61 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) sau khi được Thu nhờ vả đã tiếp tục chia sẻ bài viết và hình ảnh bôi nhọ bà L..

Tuy nhiên, sau khi bị bà L. liên hệ và yêu cầu gỡ bỏ, ông Thắng đã xóa bài đăng.

Bôi nhọ, làm nhục người làm từ thiện, 3 người lĩnh án - 1

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh (Ảnh: C.B).

Sau đó, Lê Thị Thủy (47 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) sau khi xem các video và bài viết của Thu cũng đã quay clip cá nhân chia sẻ cảm xúc, tiếp tục phát tán hình ảnh, thông tin xúc phạm bà L. trên Facebook.

Sau khi phát hiện sự việc, bà L. đã trình báo cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Lê Thị Thu, Đoàn Viết Thắng, Lê Thị Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp mỗi người 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bà L. từ chối nhận tiền và chỉ chấp nhận lời xin lỗi công khai tại tòa.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh hoạt động thiện nguyện, một giá trị văn hóa mang đậm tính nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Mặc dù các bị cáo phạm tội mang tính bộc phát, không có tổ chức, nhưng cần thiết xử lý nghiêm để răn đe và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Lê Thị Thu bị tuyên phạt 12 tháng tù giam; Lê Thị Thủy 7 tháng tù; Đoàn Viết Thắng nhận mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo,  cùng về tội Làm nhục người khác.