1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bộ trưởng Công an kiểm tra công tác an ninh tuyến biên giới

(Dân trí) - Ngày 16/2, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới; thăm, chúc tết và tặng quà một số đơn vị, địa phương tỉnh Lạng Sơn.

Tới dự và tiếp đón Bộ trưởng có ông Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; ông Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trương Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; Lãnh đạo, chỉ huy Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn…

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an và Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn báo cáo về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đại tướng Trần Đại Quang, 
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc tại Lạng Sơn.

Sau khi kiểm tra tình hình biên giới và nghe lãnh đạo địa phương báo cáo, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2014 trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội tỉnh Đảng bộ Lạng Sơn lần thứ XV đã đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đại tướng Trần Đại Quang, 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đạt được trong năm 2014; đặc biệt trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Năm 2015, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; đòi hỏi các lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn nói riêng nhiệm vụ rất nặng nề; yêu cầu đặt ra là, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành và dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội; tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Lạng Sơn cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức trực ban, trực chiến, đảm bảo đủ quân số để giải quyết mọi tình hình đột xuất xảy ra, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ ứng trực nhất là ở vùng sâu, vùng xa trong dịp tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với chính quyền và các cơ quan chức năng Trung Quốc giữ gìn mối quan hệ truyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc, bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý biên giới…

Tại buổi làm việc, cán bộ, chiến sỹ Công an, Bộ đội Biên phòng xin hứa quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tin tưởng giao phó, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân chuyến công tác, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình khó khăn tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Quốc Cường