1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai thực hiện quyết liệt tại các địa bàn trọng điểm...

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, chỉ đạo lực lượng CA mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đặc biệt là tội phạm có tổ chức. 

Ngày 29/8, Bộ Công an (CA) tổ chức họp, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 8 năm 2014; định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân tháng 9 năm 2014; triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm trấn áp tội phạm có tổ chức tại các địa bàn trọng điểm; đấu tranh với các đối tượng, đường dây lợi dụng công tác quản lý tại các cơ sở từ thiện, trung tâm bảo trợ, nhà chùa, nhà thờ... để mua, bán trẻ em. Đã điều tra, khám phá 3.880 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 6.792 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 813 đối tượng truy nã (trong đó 164 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

Theo báo cáo của Bộ CA, tình hình trật tự an toàn xã hội thời gian qua có chuyển biến tích cực. Phạm pháp hình sự giảm 2,3% so với tháng trước, một số loại án nghiêm trọng được kiềm chế, kéo giảm. Tuy nhiên, tội phạm chống người thi hành công vụ tăng 36,73%, hành vi chống đối manh động, quyết liệt hơn, làm 29 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương.

Trong tháng 8, lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức và đã đạt được những kết quả tích cực, tăng 6,8% so với tháng 7, trong đó đã triệt phá một số băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” được dư luận đồng tình, ủng hộ như vụ án triệt phá băng nhóm Minh “Sâm” ở Bắc Ninh; băng nhóm Nhữ Văn Hiệp ở Hải Dương...

Phát hiện, đấu tranh 1.116 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng; triệt phá, bắt xử lý 527 vụ, với 2.269 đối tượng, đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc, tổ chức đánh bạc lớn trên mạng Internet; phát hiện, xử lý 198 tổ chức, 758 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường.

Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, với 1.508 vụ, bắt 2.388 đối tượng, thu giữ trên 62kg hêroin, 30kg và 4.853 viên ma túy tổng hợp, 269kg cần sa… Tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an khẳng định, tháng 8 và những tháng đầu năm 2014, lực lượng Công an đã huy động lực lượng, tập trung triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm tốt an ninh, trật tự, góp phần phục vụ có hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Vụ triệt phá băng nhóm Minh sâm, Hiệp gạo được dư luận đồng tình ủng hộ.


Vụ triệt phá băng nhóm Minh "sâm", Hiệp "gạo" được dư luận đồng tình ủng hộ.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy, nổ, buôn lậu qua biên giới, vệ sinh an toàn thực phẩm…Triển khai các kế hoạch, hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9. Bảo vệ an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân; tăng cường quản lý số đối tượng có án ngoài hình phạt tù…

Tuấn Hợp