1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bố dượng giở trò đồi bại với con riêng của vợ mới 13 tuổi

(Dân trí) - Do vợ đi làm ăn xa, sau khi đi uống rượu về, Vinh đã nổi máu “cầm thú” dụ dỗ con riêng của vợ mới 13 tuổi vào ngủ cùng rồi giở trò đồi bại.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, cháu V.T.T (SN 2002) là kết quả của cuộc hôn nhân không hôn thú của mẹ mình là chị Vi Thị Hoa (trú thôn Sông Đằn, xã Luận Khê, Thường Xuân- Thanh Hóa) với một người đàn ông quê tại tỉnh Đắc Lắc khi cả hai cùng làm công nhân tại miền Nam.

Được một thời gian chung sống, do không hợp, chị Hoa trở về quê mang theo cháu T. Năm 2003, chị Hoa kết hôn với Cầm Bá Vinh (SN 1980, trú cùng thôn, đã có một đứa con riêng). Hai người có chung vơí nhau thêm một đứa con gái nữa.

Tháng 9/2014, do kinh tế gia đình khó khăn, chị Hoa đã xin đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út. Vinh ở nhà nuôi 3 đứa con. Tuy nhiên, cháu T do học ở trường THCS Dân tộc nội trú huyện Thường Xuân nên chỉ thứ 7 và chủ nhật cháu T mới trở về nhà.

Bị cáo Cầm Bá Vinh lãnh 14 năm tù với tội danh Hiếp dâm trẻ em
Bị cáo Cầm Bá Vinh lãnh 14 năm tù với tội danh "Hiếp dâm trẻ em"

Vào thứ 7 ngày 13/12/2014, cháu T được nghỉ cuối tuần, Vinh đến đón cháu T về nhà. Khoảng 18h30 cùng ngày, Vinh ăn cơm xong thì được người hàng xóm gọi sang uống rượu. Khi Vinh trở về nhà, cháu T cùng các con cuả Vinh đã ngủ. Vinh vào giường ngủ nhưng sau đó thì gọi cháu T vào và nói bị đau đầu và bảo cháu T dùng dầu gió để bóp đầu cho mình.

Cháu T đã  lấy dầu bóp đầu cho bố dượng xong thì trở ra ngoài. Lúc này Vinh đi theo cháu T ra ngoài và có ý định giở trò đồi bại với con riêng của vợ mình. Vinh dụ dỗ cháu T vào ngủ cùng và nói do “con đi xa lâu ngày nên bố nhớ”. Mặc dù T nói “con lớn rồi” nhưng Vinh vẫn năn nỉ cháu T vào ngủ cùng mình.

Khi cháu T vào ngủ cùng, Vinh bắt đầu có hành vi quan hệ với cháu T. Sau khi làm trò đồi bại với con riêng của vợ xong, Vinh dặn cháu T không được cho ai biết không thì cả hai bố con cùng chết.

Đến ngày 25/1/2015, nhận thấy cháu T có những biểu hiện bất thường về tâm lý, cô giáo chủ nhiệm của cháu T đã cùng với bà dì cháu động viên cháu T kể lại sự việc, sau đó làm đơn tố cáo hành vi của Vinh lên cơ quan công an.

Sáng ngày 1/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cầm Bá Vinh với tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Do bị cáo được nạn nhân làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên  HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù giam, bồi thường cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thùy