1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bố đâm con ruột tử vong rồi ra sau vườn ngủ

Bá Đoàn

(Dân trí) - Trong khi hai bố con ông Lang (ngụ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) uống rượu cùng nhau thì nảy sinh mâu thuẫn. Ông Lang đã dùng dao nhọn đâm con trai tử vong, sau đó ra vườn ngủ.

Bố đâm con ruột tử vong rồi ra sau vườn ngủ - 1

 Đối tượng Hứa Văn Lang đâm con ruột tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hứa Văn Lang (SN 1962, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) về hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 1/9 Hứa Văn Long (SN 1985, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) và Hứa Văn Lang (bố ruột Long) đi ăn cơm Rằm tháng bảy Âm lịch nên uống nhiều  rượu.

Khi trở về nhà, giữa Lang và con trai xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn bực tức, sẵn có hơi men, Hứa Văn Lang chạy xuống bếp lấy con dao nhọn, chạy lên nhà đâm vào ngực của Hứa Văn Long, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi thấy con trai mình đã tắt thở, Lang nói rối với người nhà là anh Long tự tử rồi bỏ ra sau vườn nằm ngủ.

Cùng ngày, nhận được tin báo anh Long tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an huyện Tràng Định xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Qua đó, xác định nạn nhân bị bố đẻ là Hứa Văn Lang sát hại.

Lực lượng chức năng đã bắt Hứa Văn Lang để điều tra về hành vi giết người.