1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an: Hậu "Pháo" chi phối, gây sức ép một số cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc

Hải Nam

(Dân trí) - "Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, bằng cách Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen là người có chức vụ quyền hạn".

Thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết vụ án xảy ra tại Công ty Tập đoàn Phúc Sơn là lớn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án. Đến nay, C03 tập trung điều tra các hành vi sai phạm của các bị can đã bị khởi tố tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Cục C03 nhấn mạnh, vụ án này đã bóc ra một "dạng tội phạm mới".

Bộ Công an: Hậu Pháo chi phối, gây sức ép một số cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc - 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục C03, thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: H.N.).

"Thông qua điều tra, lời khai của các bị can, chúng tôi thấy Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, bằng cách Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen là người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi rất nguy hiểm, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước, nhân dân, làm xấu hình ảnh của Đảng, Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay.

Thông tin thêm, lãnh đạo Cục C03 cho biết bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Số tiền này, 2 bị can đã nộp lại và khai nhận với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng xác định Hậu đưa hơn 60 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Sau đó, ông Hoành sử dụng số tiền này cho nhiều mục đích cá nhân.

15 người đã bị khởi tố

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an đã khởi tố 15 bị can về nhiều tội danh.

Trong đó, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn.

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Đặng Văn Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) và ông Cao Khoa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) về tội Nhận hối lộ.

Bộ Công an: Hậu Pháo chi phối, gây sức ép một số cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc - 2

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (Ảnh: Ngọc Thắng).

Ngoài ra, ông Hà Hoàng Việt Phương (Trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi), ông Phạm Ngọc Thủy (Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Quốc Đạt (Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi), ông Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

"Thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn"

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 2/3, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 với quy mô ở tầm "cấp huyện" trong lĩnh vực xây lắp. Từ năm 2015, công ty này vươn mình rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam.

"Công ty này có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40 nghìn tỷ đồng", Trung tướng Xô cho hay.

Ông Xô cho biết cơ quan điều tra bước đầu mới xem xét 2 dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế…

Ngoài ra, theo ông Xô, doanh nghiệp này còn có nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường nhưng đã bán, thu tiền, không giao đất cho nhà đầu tư. Việc này gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.

Bộ Công an: Hậu Pháo chi phối, gây sức ép một số cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc - 3

Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Ảnh: Bộ Công an).

Qua vụ việc này, Người phát ngôn Bộ Công an nhận định có trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của Công ty Phúc Sơn.

"Công ty này đang thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn. Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động", theo lời ông Xô.

Ông còn cho rằng, cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp.

"Năng lực, mức độ của công ty rất vừa phải nhưng trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng; trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế", ông Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin thêm, theo cơ quan điều tra, Phó Tổng giám đốc của Công ty Phúc Sơn mới học xong lớp 4.

"Nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh, nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Nhà nước", ông Xô nêu quan điểm.