1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bộ CA khen thưởng vụ đấu súng tiêu diệt tội phạm ma túy tại Sơn La

(Dân trí) - Khi bị lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ phát hiện, nhóm 28 đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới đã điên cuồng dùng súng chống trả quyết liệt buộc lực lượng CA phải nổ súng, tiêu diệt một đối tượng, thu giữ 160 bánh heroin, 4 khẩu súng và cơ số đạn.

Bộ CA khen thưởng vụ đấu súng tiêu diệt tội phạm ma túy tại Sơn La


Một đối tượng bị tiêu diệt, các đối tượng vận chuyển ma túy còn lại đã tháo chạy qua biên giới và bỏ lại hiện trường 4 khẩu súng quân dụng, 60 bánh heroin.

Ngày 5/5, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen các lực lượng phát hiện, chặn bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới tại Sơn La. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ CA, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương tinh thần kiên quyết, dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm của các chiến sĩ CA trong vụ đấu súng tiêu diệt một đối tượng buôn bán vận chuyện ma túy số lượng lớn qua biên giới.

Theo đó, Bộ CA quyết định thưởng 6 đơn vị gồm: Phòng PC45, PC47, PV11, Công an huyện Vân Hồ và Công an huyện Mộc Châu, thuộc Công an tỉnh Sơn La; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Trước đó, vào hồi 20h40 ngày 3/5, tại xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát hiện, chặn bắt nhóm 28 đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới.

Khi bị lực chức năng phát hiện chặn bắt, các đối tượng đã dùng súng điên cuồng chống trả quyết liệt buộc lực lượng CA phải nổ súng nổ súng đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tiêu diệt 1 đối tượng, thu giữ 10 ba lô chứa 160 bánh heroin, 4 súng quân dụng (3 súng AK, 1 súng Cacbin) và 85 viên đạn.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tuấn Hợp