1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước điều tra vụ án mạng khiến hai người thương vong

Ngày 30/8, Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị Lan (63 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước), một trong hai nạn nhân của vụ án mạng xảy ra vào tối 29/8.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 29/8, bà Lan gọi điện cho con trai út là Út Mầm về nhà gấp có việc. Khoảng năm phút sau, anh Mầm về tới nhà, thấy cửa nhà đã khóa trái nên gọi điện cho bố mẹ nhưng không bắt máy. Ngay sau đó, anh Mầm trèo qua cửa nhìn vào nhà thì thấy vũng máu lênh láng giữa nhà.

Khi anh Mầm gọi điện cầu cứu người thân đến đập cửa thì phát hiện bà Lan đã nằm bất tỉnh trên giường, còn ông Phạm Xuân Hiệu (52 tuổi, chồng bà Lan) cũng đang nằm thở dốc dưới nhà bếp, bên cạnh là vũng máu đang chảy từ tay xuống nền nhà.

Ngay sau đó, người dân lập tức đưa ông Hiệu đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch, đồng thời báo cho cơ quan công an để xử lý.

Tại hiện trường, thi thể bà Lan được phát hiện nằm trên giường được giăng mùng sẵn với nhiều vết đâm ở ngực. Ông Hiệu nằm bất tỉnh dưới bếp, tay máu chảy lênh láng. Từ ngoài phòng khách xuống bếp máu vương vãi khắp nơi. Phía ngoài hiên nhà, hai con dao lam đang còn dính máu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an tỉnh Bình Phước đã có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng.

Theo nhận định ban đầu, có thể do ghen tuông nên trong lúc cãi vã, ông Hiệu không kiềm chế được bản thân đã ra tay sát hại bà Lan. Sau khi phát hiện bà Lan đã tử vong, ông Hiệu lấy dao lam tự cắt tay mình với ý định tự tử nhưng được cứu sống.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo ĐẬU TẤT THÀNH

TTXVN/VIETNAM+