1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bí thư TPHCM: Không thể chấp nhận tội phạm buôn bán người qua biên giới

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cơ quan chức năng của thành phố cần tập trung, xử lý nghiêm khắc đối với hành vi lừa đảo, đưa người qua biên giới để bán.

Tại Hội nghị thứ 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI diễn ra sáng 5/7, vấn đề về tội phạm mua bán người là một trong những nội dung được đưa ra để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến. 

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, vừa qua, người dân rất quan tâm đến hiện tượng lừa đảo, đưa người qua biên giới để bán. Ông Nên nhấn mạnh, đây là điều không thể chấp nhận, cần cảnh giác, lên án mạnh mẽ và nghiêm trị loại tội phạm này.

"Chúng ta cần có hình thức xử lý, ngăn chặn. Vừa qua, cơ quan điều tra đã khám phá, phối hợp truy bắt nhiều đối tượng. Tôi đề nghị cơ quan chức năng của thành phố cần tập trung, xử lý nghiêm khắc", Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.

Bí thư TPHCM: Không thể chấp nhận tội phạm buôn bán người qua biên giới - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.H.).

Tại hội nghị, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đánh giá, nền kinh tế địa phương đã có thời gian phục hồi nhanh hơn dự báo. Từ đầu năm 2022 đến nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều cải thiện.

Ngoài các chỉ số khả quan trong tăng trưởng kinh tế, TPHCM cũng khởi động nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng vào nửa đầu năm 2022. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết đầu tư dự án vành đai 3 TPHCM, Thủ tướng cũng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận về nguyên nhân còn tồn tại khó khăn, thách thức như nguy cơ lạm phát, giá tiêu dùng tăng cao, thị trường lao động thiếu ổn định, chỉ số cải cách hành chính sụt giảm... Bên cạnh đó, TPHCM chưa cải thiện được các vấn đề cấp bách như vi phạm trật tự xây dựng, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Bí thư TPHCM: Không thể chấp nhận tội phạm buôn bán người qua biên giới - 2

Các vấn đề cấp bách của TPHCM như ngập nước, kẹt xe tại TPHCM chưa được khắc phục triệt để (Ảnh: Hoàng Giám).

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nêu rõ, vướng mắc đang cản trở sự phát triển của thành phố là vấn đề thể chế, chính sách, thủ tục hành chính còn rườm rà, mất nhiều thời gian, công sức của người dân, doanh nghiệp.

"Việc làm giảm lòng tin nhất là sự chậm chễ, hứa mà không làm được hoặc làm không đúng lời hứa với người dân. Chúng ta cần nghiêm khắc nhìn nhận, đánh giá, tìm giải pháp khắc phục càng sớm càng tốt", Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu.

Trước đó, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM, cho biết, tội phạm buôn bán người thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, nhất là trẻ em, phụ nữ, người có hiểu biết hạn chế, kinh tế gia đình khó khăn, thiếu việc làm, thanh thiếu niên có tư tưởng nhanh làm giàu, đổi đời. Loại tội phạm này lừa đảo, hứa hẹn tìm việc làm có thu nhập cao rồi bán nạn nhân sang nước ngoài để trục lợi.

Những nạn nhân từ các tỉnh và TPHCM được đưa qua đường tiểu ngạch sang Campuchia. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân bị yêu cầu trả số tiền đền bù vận chuyển và chi phí ăn ở; có người còn bị bắt, khống chế, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc...

Hiện, Công an TPHCM đã nắm thông tin, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm soát tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu người dân khai báo, phối hợp điều tra khi xảy ra sự việc đáng tiếc.