1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bị tát khi can đánh nhau, gã trai đâm 3 người thương vong

Trần Lê

(Dân trí) - Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Ngọc Lặc, vào khoảng 20h ngày 2/9/2020, tại thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc xảy ra vụ giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Minh Đ. (SN 2003, trú tại thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc) bị đâm một nhát ở ngực trái, chết trên đường đưa đi cấp cứu. Còn lại anh Bùi Văn C. (SN 2002), bị thương ở tai bên trái và anh Bùi Văn S. (SN 1999), bị đâm một nhát vào hông phía bên trái.

Qua tài liệu điều tra, xác minh ban đầu, Phạm Văn Trường (SN 2003), đi cùng anh Phạm Tiến C. (SN 2003), cùng trú ở làng Hoa Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc đến xã Mỹ Tân chơi. Anh Phạm Tiến C. và Trường uống rượu ở hai nơi khác nhau.

Sau khi uống rượu xong, Trường được anh Phạm Tiến C. cùng mấy người bạn đến đón đi sinh nhật. Khi ra đến gốc cây đa làng Chả Thượng thì Trường gọi điện cho bạn ở xã Cao Ngọc để dự sinh nhật.

Trong lúc đang ở gốc cây đa thì có một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy đến hỏi: “lúc nãy ai túm cổ áo bạn tao” và xông vào đánh anh Phạm Tiến C., Trường vào can thì bị mọi người xô ra và có người tát vào đầu Trường một cái.

Ngay sau đó, Trường rút dao găm trong túi quần (loại dao găm gấp) đâm thẳng 1 phát vào bụng anh Phạm Minh Đ. dẫn đến tử vong, sau đó Trường đâm liên tục sang hai bên dẫn đến anh Bùi Văn C. và anh Bùi Văn S. bị thương. Sau đó, Trường sợ, lên xe máy bỏ đi đến dự sinh nhật nhà bạn ở xã Cao Ngọc chốc lát thì về nhà ở.

Hiện Công an huyện Ngọc Lặc đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.