1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Bị phạt 80 triệu đồng vì vận chuyển động vật quý hiếm

(Dân trí) - Chiều 14/4, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định xử phạt ông Nguyễn Hồng (36 tuổi, ở thôn Phú Quý, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) 80 triệu đồng vì đã vận chuyển trái phép 211 vỏ trai tai tượng trái phép.

Đây là loài động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), có nguy cơ tuyệt chủng rất nguy cấp.

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ tàu QNg95841TS do ông Nguyễn Hồng làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, ngành chức phát hiện trên tàu này vận chuyển 211 con trai tai tượng. Số trai trên có bề ngang trung bình khoảng từ 0,6 – 1,2m, có con cân nặng lên tới trên 70kg.

Vỏ trai tai tượng bị bắt giữ (ảnh minh họa)
Vỏ trai tai tượng bị bắt giữ (ảnh minh họa)

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã ký quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với ông Đinh Hứch (37 tuổi, ngụ ở làng 1, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) vì hành vi vận chuyển gỗ trái phép vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Theo đó, đêm 17/2, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã phát hiện lập biển bản thu giữ 18 khúc gỗ tròn, khối lượng 4,440 m3 và 16 tấm gỗ xẻ, khối lượng 2,631 m3 chủng loại Hương tía, nhóm I (quy đổi thành gỗ tròn bàng 8,649 m3) tại khoảnh 6 tiểu khu 81 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Doãn Công