1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bị đâm trọng thương do trốn nhầm vào nhà kẻ thù

(Dân trí) - Trên đường đi chơi về, bất ngờ anh Thái bị nhóm thanh niên lạ mặt rượt đánh. Nạn nhân đã vội lánh nạn vào nhà một người dân ven đường, nhưng không may đó là kẻ thù của mình nên anh đã bị đâm trọng thương.

Bị đâm trọng thương do trốn nhầm vào nhà kẻ thù
Phạm Bá Ngọc Hiếu tại phiên tòa

Sáng 14/11, TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt nữ bị cáo Phạm Bá Ngọc Hiếu (17 tuổi, trú tại thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 24/1/2013, trên đường đi chơi về, anh Đỗ Tấn Thái (ngụ cùng địa phương) bị 3 thanh niên lạ mặt vô cớ cầm mã tấu rượt đánh. Quá hoảng hốt anh đã chạy lánh nạn vào nhà của Hiếu.

Nhưng không may, trước đó anh Thái có chút mâu thuẫn cãi vã với Hiếu, nên khi thấy “con mồi” tự nhiên dẫn thân vào nhà nên Hiếu liền dùng dao Thái Lan đâm một nhát chí mạng vào bụng anh Thái để giải tỏa uất hận của mình làm nạn nhân bị thương nặng, gây tổn hại sức khỏe 52%.

Tại hội đồng xét xử, xét thấy bị cáo biết ăn năn hối cải và hiện tại Hiếu đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên HĐXX chiếu cố, xem xét giảm án cho bị cáo và tuyên phạt 2 năm tù giam.

Khuất Hậu