1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Bị đâm chết khi đứng xem tai nạn giao thông

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nhóm thanh niên khi dừng xe xem vụ tai nạn giao thông, anh Thành đã bị các đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa xét xử vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra đêm 25/10/2012. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thành (SN 1990, ở thôn Gai, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang).
 
Các bị cáo trong phiên tòa xét xử.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23 giờ ngày 25/10/2012, Vũ Khắc Tùng (SN 1988, trú tại thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam), Trần Đình Duy (SN 1992) và Hoàng Văn Kiên (SN 1994, cùng trú tại xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam) đến nhà Từ Văn Hiếu (ở thôn Kỳ Anh, xã Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang) chơi và uống rượu.

Trong khi nhóm người trên đang uống rượu trong nhà Hiếu thì anh Ngô Minh Nhiên (SN 1994) đi xe mô tô chở theo anh Trần Lâm Xung (SN 1994) đi qua nhà Hiếu bị tai nạn (tự ngã vì trời tối và đường xấu). Thấy có người bị tai nạn, Kiên đi từ trong nhà Hiếu ra đứng xem.

Lúc này, Nguyễn Văn Đức đi xe máy chở theo anh họ là Nguyễn Văn Thành đi đến, thấy có vụ tai nạn nên đã dừng xe lại để xem. Khi Đức dừng xe lại, đèn xe máy sáng gây chói mắt nên Kiên bảo Đức tắt đèn xe nhưng Đức không tắt, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Tùng và Duy ở trong nhà Hiếu thấy Kiên bị đánh đã chạy ra đánh Đức và Thành. Duy dùng thanh gậy gỗ đánh Đức cho đến khi gậy bị gẫy làm đôi.
 
Người nhà nạn nhân lập bàn thờ ngay tại sân tòa án.

Người nhà nạn nhân lập bàn thờ ngay tại sân tòa án.

Trong lúc đánh nhau, Tùng đã dùng dao gấp mang theo trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng Thành, còn Duy tiếp tục dùng hai đoạn gậy gỗ để đánh vào đầu, vào mặt và vào cổ Thành. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Thành bị chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 26/10/2012, Vũ Khắc Tùng đến Công an huyện Lục Nam đầu thú. Các đối tượng Trần Đình Duy, Hoàng Văn Kiên, Từ Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức bị Công an huyện Lục Nam bắt khẩn cấp.

Kết luận của cơ quan điều tra, nạn nhân Thành tử vong do bị mất máu cấp từ những vết thương do Tùng đâm thấu ngực.

Trong vụ án này, hai bị cáo Vũ Khắc Tùng và Trần Đình Duy bị truy tố về tội “Giết người”. Các bị cáo Hoàng Văn Kiên, Từ Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trả lời hội đồng xét xử tại phiên tòa, các bị cáo đã khai đúng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố.

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Vũ Khắc Tùng 20 năm tù, Trần Đình Duy 15 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Các bị cáo: Hoàng Văn Kiên, Từ Văn Hiếu mức án 10 tháng tù; Nguyễn Văn Đức mức án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tuy nhiên, do không đồng ý với bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh cũng như những lời khai của các bị cáo tại tòa, nhiều người thân trong gia đình nạn nhân Thành đã tụ tập, phản đối tại khu vực cổng Tòa án. Lực lượng Cảnh sát 113 được điều động đến để giữ gìn trật tự và chống ùn tắc giao thông.

Đại diện gia đình nạn nhân Thành, bà Đào Thúy Hằng (SN 1968, mẹ anh Thành), nói trước tòa, trước khi ra khỏi nhà, anh Thành có đem theo số tiền 70 triệu đồng. Tuy nhiên, khi anh Thành được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện, số tiền đó đã không còn trong túi quần. Gia đình bà Hằng cho rằng động cơ giết người của các bị cáo là giết người, cướp tài sản chứ không phải do mâu thuẫn trên đường như cáo trạng đã kết luận.

Kết luận điều tra lại cho rằng, hai nhân chứng có mặt tại phòng cấp cứu nạn nhân Thành khai với cơ quan điều tra là thấy bà Hằng lấy tiền từ trong túi quần con trai mình.

Được biết, không đồng tình với bản án trên, gia đình nạn nhân Thành sẽ tiếp tục kháng cáo.

Tiến Nguyên