1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị chia tay, tưới xăng đốt người yêu nhưng không thành

(Dân trí) - Ngày 4/3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận đối tượng truy nã là Đặng Võ Duy Hưng từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an TP Đà Nẵng) để bắt tạm giam, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Đe dọa giết người” của Hưng.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2011, Hưng (sinh 1985, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) quen và yêu chị H.T.O (SN 1988, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tuy nhiên, trong khi O là một cô gái hiền lành, chăm chỉ, biết lo toan cho cuộc sống, tương lai thì Hưng là anh chàng không có công ăn việc làm, ăn chơi lêu lổng. O đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Hưng không nghe, vẫn chứng nào tật này.

Đối tượng Hưng tại cơ quan công an

Đối tượng Hưng tại cơ quan công an

Biết không thể gửi gắm đời mình cho một người đàn ông như thế, tháng 8/2014, O chủ động nói lời chia tay. Tuy nhiên, Hưng không chịu và vẫn muốn duy trì mối tình cảm đã kéo dài 3 năm đầy sóng gió này. Mặc cho Hưng tìm đủ cách níu kéo nhưng O vẫn cự tuyệt, lánh mặt, không chịu gặp Hưng.

Bị người yêu cương quyết cự tuyệt, Hưng “nuốt” không trôi nỗi ấm ức nên Hưng chuyển qua đe dọa. Hưng nhắn tin chửi bới và đe họa O liên tục. Sợ Hưng trả thù, O đã đến công an phường Tam Thuận trình báo. Công an phường đã nhiều lần triệu tập Hưng lên làm việc nhưng y phớt là và tiếp tục nhắn tin đe dọa.

Không thể níu kéo được người yêu, chiều ngày 17/11/2014, khi O đang làm tóc ở một tiệm tóc trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), Hưng chạy xe máy tới tiệm tóc trên. Biết có chuyện chẳng lành nên O nhờ chị chủ tiệm tóc về báo cho gia đình mình

Khi tới tiệm làm tóc, Hưng gọi O ra ngoài để nói chuyện nhưng vì sợ nên O không đi ra.. Thấy thế, Hưng xông vào tiệm làm tóc tưới xăng vào người O và ôm chặt O rồi lấy bật lửa để… thiêu sống.

Do O vùng vẫy và kêu cứu khiến Hưng không thể bật lửa được. Nghe tiếng kêu cứu, một người dân sống gần đó đã chạy đến kịp thời, giằng co với Hưng nên O chạy thoát được.

Thiêu sống người yêu cũ bất thành, Hưng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Công an quận Thanh Khê truy nã từ ngày 19/12/2014 về hành vi “Đe dọa giết người”.

Trưa 2/3/2015, Hưng bị lực Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an TP Đà Nẵng) bắt giữ tại Quảng Nam khi y đang tìm được bỏ trốn và TPHCM

Khánh Hồng