1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Bị bắt sau 18 năm gây án

(Dân trí) - Sáng 16/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Nguyễn Thanh Hà (SN 1970, hộ khẩu tại ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) về hành vi đâm chết người sau 18 năm lẩn trốn dưới một tên khác.

Được biết, vào giữa năm 1995 do mâu thuẫn trong làm ăn, Nguyễn Thanh Hà đã cầm dao đâm anh Nguyễn Quốc Sỹ (25 tuổi, trú xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên) ngã gục tại chỗ.
 
Đối tượng Nguyễn Thanh Hà.
Đối tượng Nguyễn Thanh Hà.

Dù được kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu, gia đình chạy chữa nhưng vài tháng sau anh Sỹ đã chết. Ngay sau khi gây án, Nguyễn Thanh Hà trốn khỏi địa phương vào TP HCM, làm CMND giả thay đổi họ tên và mở một cơ sở mộc tại đường số 11, phường Long Bình, quận 9, TPHCM.

Xác minh tại tỉnh Đồng Nai, các trinh sát điều tra Công an Phú Yên phát hiện Nguyễn Thanh Hà là người có thật nhưng... đã chết nhiều năm trước. Thực tế, Nguyễn Thanh Hà chính là Trịnh Xuân Khanh (SN 1960, có hộ khẩu thường trú tại 128C/3, khu phố 1, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Như vậy, sau gần 18 năm lẩn trốn, đối tượng Hà cũng phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

                                                                                   Nhã Lâm