1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Kạn:

Bị bắt khi đang dắt trâu đi bán

(Dân trí) - Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Khương (SN 1992, trú tại thôn Trại Quản, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cùng tang vật vụ án cho Công an huyện Ba Bể để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, khoảng 8h, ngày 14/1, có một thanh niên dắt con trâu đực rất to đến nhà anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1989), ở thôn Chi Quảng B, xã Phương Linh, Bạch Thông để gạ bán trâu với giá 25 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khương tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Văn Khương tại cơ quan điều tra.

Nghi ngờ đây là con trâu trộm cắp mà có nên anh Dũng đã bí mật thông báo cho cơ quan công an.

Ngay sau đó, đối tượng đã được đưa về Công an huyện Bạch Thông để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Khương (SN 1992), trú tại thôn Trại Quản, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Con trâu trong vụ trộm cắp được gạ bán với giá 25 triệu đồng.
Con trâu trong vụ trộm cắp được gạ bán với giá 25 triệu đồng.

Khương khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp con trâu tại xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể vào ngày 13/1. Sau đó dắt bộ trong đêm về đến huyện Bạch Thông để bán. Tuy nhiên, khi đang tìm người mua thì đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Công an huyện Bạch Thông đang lập hồ sơ bàn giao người và vật chứng vụ án cho Công an huyện Ba Bể điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

X. Thái