1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bênh nữ nhân viên quán karaoke, người đàn ông đâm chết khách hát

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghe nữ nhân viên quán karaoke gọi điện báo bị khách đánh, Nguyễn Duy Tuấn thủ dao chạy đến và đâm chết vị khách kia.

Bênh nữ nhân viên quán karaoke, người đàn ông đâm chết khách hát - 1
Bị cáo Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng dao đâm chết nạn nhân Phạm Ngọc Th.

Ngày 8/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Tuấn (SN 1982, trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 21/11/2020, anh Phạm Ngọc Th. (trú thành phố Vinh) trong khi hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên Phạm Thị H. (SN 1995, quê tỉnh Hà Nam).

Bị khách đánh, chị H. gọi điện mách Tuấn. Dù đang nhậu nhưng người đàn ông này lập tức đứng dậy, dắt một con dao bấm đi đến quán karaoke. Sau khi xác định đúng người đã đánh H., Tuấn đâm nạn nhân một nhát vào đùi. Bị đâm, anh Th. bỏ chạy nhưng bị Tuấn đuổi theo đâm một nhát vào lưng khiến nam thanh niên này gục xuống.

Bênh nữ nhân viên quán karaoke, người đàn ông đâm chết khách hát - 2
Bị cáo Tuấn bật khóc khi chờ HĐXX vào nghị án.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai ngày sau, khi biết nạn nhân tử vong, Nguyễn Duy Tuấn đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân bị cáo có hơi men trong người, không kiềm chế được. Người đàn ông ôm mặt bật khóc và gửi lời xin lỗi người thân bị hại.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Duy Tuấn là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ..., HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù, buộc phải bồi thường cho phía bị hại 210 triệu đồng.