1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bé trai nghi bị cha tấn công ở cổ sức khỏe ra sao?

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bé trai 6 tuổi ở TPHCM nghi bị cha tấn công phải cấp cứu với vết thương ở cổ dài 15cm, hiện sức khỏe đã ổn định.

Chiều 19/9, trao đổi với PV Dân trí, đại diện khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) xác nhận, nơi đây đang điều trị cho trường hợp bệnh nhi nghi bị cha dùng hung khí tấn công ở cổ, xảy ra ngày 17/9.

Theo đó, bé B. (6 tuổi) được chuyển từ một bệnh viện ở huyện Hóc Môn đến Bệnh viện Nhi đồng 1 vào trưa 17/9 trong tình trạng cổ đã được sơ cứu, có vết băng còn rỉ máu. Tiến hành thăm khám, ê-kíp trực cấp cứu xác định bé có vết thương ở cổ dài khoảng 15cm và vết thương ở ngón trỏ tay trái.

Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, đồng thời hội chẩn với Khoa Ngoại tổng quát và Chỉnh hình để quyết định hướng xử lý cho bệnh nhi. Sau đó, bé được khâu các vết thương ở phòng mổ. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bé đã ổn định. Dự kiến, bé sẽ nằm viện để theo dõi khoảng 1 tuần.

Bé trai nghi bị cha tấn công ở cổ sức khỏe ra sao? - 1

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó, Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ một người đàn ông 30 tuổi (cha bé B.) để lấy lời khai, do bị tình nghi đã dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho con trai.

Thông tin ban đầu, sáng 17/9, người dân ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) phát hiện bé trai 6 tuổi chạy từ trong nhà ra kêu cứu với vết thương ở cổ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. 

Qua kiểm tra trong căn nhà, mọi người phát hiện cha của bé trai có biểu hiện bất thường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đã đến khống chế, đưa người đàn ông về trụ sở để làm rõ.