1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột đánh thương tích ở đầu

Trần Lê

(Dân trí) - Một bé gái 9 tuổi ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) bị mẹ ruột đánh gây thương tích ở vùng đầu. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 12/9, thông tin từ Công an thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột đánh đập.

Bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột đánh thương tích ở đầu - 1

Bé gái bị mẹ ruột đánh gây thương tích vùng đầu (Ảnh Công an thị trấn Nga Sơn).

Trước đó, khoảng 20h35 ngày 9/9, Công an thị trấn Nga Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về trường hợp chị M.T.V (SN 1991, quê xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn) có hành vi đánh con gái ruột là cháu N.T.V (SN 2011, sống tại phòng trọ ở khu vực sân vận động thị trấn Nga Sơn).

Nhận được thông tin, Công an thị trấn Nga Sơn đã có mặt để xác minh, làm rõ. Làm việc với cơ quan Công an, chị M.T.V. đã thừa nhận tối 9/9, chị đã đánh con gái khiến cháu N.T.V bị xước ở vùng đầu.

Đến khoảng 21h cùng ngày, chị M.T.V đã đưa cháu V. vào Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn để rửa vết thương, lấy thuốc và đưa về phòng. Theo phản ánh của quần chúng nhân dân, chị M.T.V. đã nhiều lần đánh cháu V.

Công an thị trấn Nga Sơn đã lập biên bản vụ việc đối với chị M.T.V. và hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định phạt vi phạm hành chính theo quy định.