1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bé gái 8 tuổi ở Đắk Lắk bị kẻ làm thuê cho gia đình hiếp dâm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Thấy con gái 8 tuổi có biểu hiện lạ, người bố gặng hỏi thì biết con gái mình bị kẻ làm thuê cho gia đình hiếp dâm.

Sáng 25/8, một lãnh đạo Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) - xác nhận, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm, xảy ra trên địa bàn xã Ea Nuôl. Đối tượng bị tố hiếp dâm bé gái đã được lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/8, anh H. (ngụ xã Ea Nuôl) đến cơ quan công an xã trình báo về việc người con gái 8 tuổi của mình bị người làm thuê mái vòm tôn của gia đình hiếp dâm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Nuôl đã tiến hành xác minh và mời đối tượng N.Q.H. (34 tuổi, ngụ Buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl) đến cơ quan làm việc.

Ban đầu đối tượng quanh co không thừa nhận nhưng với chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng H. đã cúi đầu nhận tội.

Bước đầu, đối tượng khai nhận từ ngày 16/8-20/8, được gia đình anh H. thuê đến làm mái vòm tôn. Quá trình làm việc, lợi dụng sơ hở và sự ngây thơ của bé gái, đối tượng đã xâm hại cháu. Mỗi lần xâm hại, đối tượng đều hứa hẹn cho cháu bé kẹo, bánh và còn đe dọa không được nói ra với ai.

Sau đó, thấy biểu hiện của con gái khác lạ so với bình thường, người bố gặng hỏi thì đau lòng khi biết con gái mình đã bị N.Q.H. hiếp dâm và nhanh chóng đến trình báo công an.