1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt vụ vận chuyển 450kg nầm lợn hôi thối

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển 450 kg nầm lợn hôi thối từ Trung Quốc về Việt Nam, khi đi đến khu Dây Thép- TT Đồng Đăng- H.Cao Lộc- T.Lạng Sơn, phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã tháo hàng bỏ chạy.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, trinh sát nắm bắt tình hình, vào khoảng 10h30’ ngày 02/11/2015, Phòng PC46 Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ  tại đường Phố Suối, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, phát hiện bắt giữ 7 bao tải dứa màu xanh chứa khoảng 450kg nầm lợn đã bốc mùi hôi thối.

Số nầm lợn hôi thối bị bắt giữ
Số nầm lợn hôi thối bị bắt giữ

Toàn bộ hàng này được một số đối tượng thu mua, vận chuyển bằng xe máy chở từ Trung Quốc về tiêu thụ trong nước. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã tháo hàng bỏ chạy.

Hiện, Phòng PC46 CA Lạng Sơn đã thu giữ toàn bộ số hàng trên và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy theo quy đinh.

Cùng ngày, vào khoảng 1h30 ngày 02/11/2015, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện tại tụ điểm tập kết thuộc khu Pò Mục- TT Lộc Bình- Lạng Sơn gần 4000 vịt giống nhập lậu. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy.

Gần 4000 giống vịt nhập lậu bị bắt khi đang vận chuyển vào nội địa
Gần 4000 giống vịt nhập lậu bị bắt khi đang vận chuyển vào nội địa

Số vịt này nhập lậu từ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không qua kiểm dịch, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, được các chủ hàng mua gom của người dân vận chuyển “chui” qua biên giới bán lại tại các chợ nhỏ, một phần còn lại được các chủ hàng vận chuyển về các tỉnh trong nội địa tiêu thụ.

Toàn bộ số vịt giống này đã được Công an huyện Lộc Bình phối hợp với các cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy trong ngày.

Bá Đoàn