1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt Việt kiều Mỹ cưỡng đoạt tiền tỷ của Việt kiều Canada

(Dân trí) – Mặc dù không quen biết và nợ nần các đối tượng, nhưng ông H. vẫn bị chúng nhắn tin đe dọa buộc phải viết giấy nợ và trả dần số tiền 45.000 USD (tương đương gần 1 tỷ đồng) nếu không sẽ bị đập phá nhà cửa.

Ngày 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1, TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng Hồ Quốc Thắng (38 tuổi, Việt kiều Mỹ, tạm trú phường 6, quận 4), Trần Quốc Phòng (29 tuổi, quê Nam Định, tạm trú phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), Phan Ngọc Anh (28 tuổi, ngụ quận 11, tạm trú quận Tân Phú), Trần Tiến Thành (31 tuổi, quê Hà Nam, tạm trú quận Tân Phú), cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Nhóm giang hồ gốc Bắc tại cơ quan công an
Nhóm giang hồ gốc Bắc tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 6/11, công an quận 1 nhận được đơn trình báo của ông Trần Văn H. (43 tuổi, Việt kiều Canada, tạm trú phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) về việc bị một nhóm thanh niên nhắn tin đe dọa buộc ông phải trả cho chúng số tiền 45.000 USD nếu không sẽ không được yên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 2/11, Hồ Quốc Thắng nhờ Phan Ngọc Anh và Trần Quốc Phòng đi đòi ông Trần Văn H. số tiền 45.000 USD mà Thắng cho rằng ông H. nợ mình (thực tế không có gì chứng minh ông H. nợ tiền Thắng), cả 2 đồng ý với điều kiện nếu đòi được thì sẽ chia đôi và Thắng đã đồng ý.

Hồ Quốc Thắng tại cơ quan công an
Hồ Quốc Thắng tại cơ quan công an

Khoảng 11h ngày 5/11, Thắng chở Anh đến nhà ông H. để đòi nợ nhưng không gặp. Lúc này Anh đã điện thoại báo cho Phòng biết thì Phòng liền đọc số điện thoại của mình cho Anh ghi lên một tờ giấy và gửi tại nhà của ông H. kèm theo nội dung “Yêu cầu anh H. gọi vào số điện thoại trên để giải quyết số nợ 45.000 USD”.

Đến tối cùng ngày, ông H. về nhà và nhận được tờ giấy trên nên đã gọi điện cho Phòng thì bị tên này đe dọa, yêu cầu ông H. phải trả cho Thắng số tiền 45.000 USD đã nợ, nếu không sẽ không được yên.

Biết đã bị các đối tượng giang hồ tống tiền nên ngày 6/11 ông H. đã đến công an quận 1 trình báo toàn bộ sự việc. Trong thời gian này, nhóm của Phòng, Anh vẫn tiếp tục nhắn tin, đe dọa buộc ông H. giao tiền.

Khoảng 14h ngày 7/11, Phòng tiếp tục nhắn tin đe dọa và hẹn gặp ông H. tại quán cà phê 343 trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 để giải quyết. Tại đây ông H. gặp Thắng, Anh, Phòng,Thành và xin đưa 10 triệu đồng để được yên thân. Tuy nhiên nhóm của Thắng không đồng ý mà buộc ông H. phải viết giấy nợ và trả dần số tiền 45.000 USD.
 
Thấy các đối tượng rất hung hãn nên ông H. không đồng ý thì bị bọn chúng đe dọa, khống chế. Đúng lúc này, các trinh sát hình sự công an quận 1 đã ập vào, đưa tất cả về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Thắng, Anh, Phòng và Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi đe dọa, gây áp lực buộc ông H. phải giao số tiền 45.000 USD để chúng chia nhau tiêu xài.

Hiện công an TPHCM đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo