1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt "tú ông" điều gái mại dâm cao cấp qua mạng bằng... mã số

(Dân trí) - Triều lập ra trang web và đưa hình ảnh những cô gái với thân hình nóng bỏng kèm mã số của từng người lên mạng, khi khách hàng có nhu cầu mua dâm thì liên hệ với trực tiếp với Triều để đối tượng điều “chân dài” đến khách sạn phục vụ “thượng đế”.

Ngày 22/10, Công an quận 4, TPHCM đang tạm giam đối tượng Trần Minh Triều (tự “Hùng” 31 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.

Trang web “dịch vụ massage nam Lions” hoạt động mại dâm do Trần Minh Triều điều hành
Trang web “dịch vụ massage nam Lions” hoạt động mại dâm do Trần Minh Triều điều hành

Trước đó chiều 15/10, Đội 5 Phòng PC45 Công an TPHCM phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TPHCM (Đoàn 2 ) và Công an quận 4 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn K. nằm trên đường Hoàng Diệu, phường 16, quận 4.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng ập vào khách sạn Đ.H (phường 16, quận 4) bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, 3 cô gái bán dâm khai nhận, hoạt động mại dâm thông qua một trang web có tên là “dịch vụ massage nam Lions”.

Tú ông Trần Minh Triều
"Tú ông" Trần Minh Triều

Những cô gái bán dâm cho biết, chủ trang web rất hạn chế gặp “chân dài” mà chỉ điều hành qua điện thoại.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an đã mời Trần Minh Triều lên làm việc. Ban đầu Triều phủ nhận hành vi môi giới mại dâm thông qua trang web này. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã buộc Triều phải thừa nhận hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, cuối năm 2012, Triều lập ra trang web “dịch vụ massage nam Lions” để môi giới mại dâm. Để có “nguồn hàng ” phục vụ “thượng đế”, Triều đến các địa điểm massage, spa…trên địa bàn TPHCM để lôi kéo gái dịch vụ.

Triều đưa hình các chân dài lên mạng kèm mã số để khách chọn lựa
Triều đưa hình các "chân dài" lên mạng kèm mã số để khách chọn lựa

Sau khi những cô gái chịu hoạt động bán dâm dưới sự điều hành của Triều, Triều yêu cầu các “chân dài” này chụp hình với nhiều tư thế nóng bỏng và đăng lên web, kèm theo mã số để khách lựa chọn. Khi khách ưng ý với chân dài nào thì chỉ việc đọc mã số, lúc đó Triều sẽ thông báo giá cả và điều “chân dài” đến tận nơi phục vụ “thượng đế”.

Triều quy định, giá cho mỗi lần “đi khách” là từ 1,3 đến 2 triệu đồng, tùy theo độ hót. Trong đó, Triều lấy tiền công môi giới 500 ngàn đồng/lượt.

Trung bình mỗi tháng, Triều thu lợi bất chính từ 30 đến 60 triệu đồng thông qua môi giới mại dâm trên mạng.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra về đường dây mại dâm này.

Đình Thảo

Bắt "tú ông" điều gái mại dâm cao cấp qua mạng bằng... mã số - 4