1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt thêm nghi can tạt axit 2 nữ sinh viên ở Sài Gòn

(Dân trí) - Nghi can Thành bị bắt giữ với vai trò đồng phạm và đối tượng này khai nhận chỉ vì được kẻ chủ mưu hứa bán chiếc ĐTDĐ iPhone4 giá rẻ mà đồng ý tham gia gây án.

Sáng 16/10, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9, TPHCM cho biết đã bắt giữ thêm nghi can trong vụ tạt axit 2 nữ sinh viên trường Cao đẳng Công thương TP HCM.

Trước đó sau khi gây án và bỏ trốn, tối 15/10, đối tượng chủ mưu và trực tiếp tạt axit các nạn nhân là Lê Thanh Sang (18 tuổi, ngụ quận 9) đã bị bắt giữ; đến rạng sáng nay (16/10), nghi can Phạm Hoàng Thành (sinh tháng 12/1997, ngụ quận 4) cũng sa lưới pháp luật.

Nghi can Lê Thanh Sang, kẻ chủ mưu và trực tiếp tạt axit 2 nữ sinh viên (bìa trái) và nghi can Thành tại CQĐT Công an quận 9
Nghi can Lê Thanh Sang, kẻ chủ mưu và trực tiếp tạt axit 2 nữ sinh viên (bìa trái) và nghi can Thành tại CQĐT Công an quận 9

Bước đầu tại CQĐT, Sang khai nhận giữa y và nạn nhân Vũ Thị H. (18 tuổi, ngụ quận 9, sinh viên năm nhất trường Cao đăng Công thương- CĐCT) có quan hệ tình cảm từ nhiều năm nay. Tuy nhiên khi cả 2 cùng trúng tuyển vào trường CĐCT thì chị H. không muốn quen Sang nữa và cương quyết chia tay.

Dù đã cố níu kéo, thậm chí cả đe doạ nhưng chị H. vẫn không muốn tiếp tục mối quan hệ với Sang nên đối tượng này đã lên kế hoạch huỷ hoại nhan sắc người tình. Gần 1 tháng trước, Sang đến chợ hoá chất mua 3 bình axit (loại dùng châm bình acquy) đem về cất ở nhà. Sau đó, Sang rủ người bạn là Thành cùng tham gia và hứa sẽ bán rẻ ĐTDĐ iPhone4 với giá 100 nghìn đồng.

Sáng 15/10, Sang dùng xe máy của người dì (nhằm tránh bị phát hiện) đến đưa ĐTDĐ cho Thành như đã hứa rồi cả 2 đến trước cổng trường CĐCT chờ chị H.

Tại đây Sang bịt kín khẩu trang, khoác áo đen rồi cầm sẵn ca axit và đến trưa cùng ngày, phát hiện chị H. chở người bạn gái là Đỗ Nguyễn Thanh V. (18 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) lưu thông về nhà nên Sang kêu Thành chở mình bám theo. Khi đến đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, lợi dụng đoạn vắng người Thành đã vượt lên, ép sát để Sang hất axit vào mặt chị H.

Nạn nhân H. bị bỏng khá nặng và nguy cơ mất thị giác vì đòn hiểm ác của đối tượng Sang
Nạn nhân H. bị bỏng khá nặng và nguy cơ mất thị giác vì đòn hiểm ác của đối tượng Sang

Bị dính axit, cả 2 nữ sinh viên thét lên trong đau đớn rồi té xuống đường được người dân địa phương nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên do nhiều vết bỏng quá nặng, có nguy cơ mất thị lực mắt trái nên chị H. đã được khẩn cấp chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị, riêng chị V. bị bỏng nhẹ và hiện đã xuất viện.

Sau khi gây án, cả 2 đối tượng phóng xe bỏ trốn. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ và những thông tin từ các nạn nhân, Công an quận 9 đã nhanh chóng bắt giữ Sang và Thành chỉ sau vài giờ chúng gây án.

Lê Nhiên