1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Bắt tạm giam một đối tượng trong vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chị Võ Thị Vân ở Đức Cơ, Gia Lai, bị vợ chủ tịch xã Ia Lang và đồng bọn đánh đập tàn nhẫn giữa chốn đông người, mới đây cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một đối tượng nữ.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 4/3, chị Võ Thị Vân bị một nhóm phụ nữ gồm bà Hà Thị Rớt (vợ ông Võ Thành Nhân - Chủ tịch xã Ia Lang), bà Hà Thị Lan (em ruột bà Rớt), Hà Thị Oanh (cháu ruột bà Rớt, đang làm cán bộ xã Ia Lang) và bà Hoa Niệm (bạn làm ăn của bà Rớt), xông tới lột quần áo, dùng dao lao đánh đập tàn nhẫn.
 
Bắt tạm giam một đối tượng trong vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen
Chị Vân bị thương tích đến 21%, trong đó nặng nhất là vết thương ở bộ phận sinh dục ngoài

Chị Vân được mọi người đưa đi cấp cứu với các vết rách sâu khắp cơ thể, đặc biệt là ở mông, đùi, chân và cả vùng kín; tóc bị cắt nham nhở, mũi chảy máu lênh láng vì bị vật cứng đập vào mặt. Tỷ lệ thương tật của chị Vân là 21%.

Theo lời chị Vân, trước đó từ năm 2007, chị đã từng bị bà Rớt lột quần áo, đánh cho bị động thai khi chị đang có thai ở tháng thứ 6. Khi đó gia đình chị đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an huyện Đức Cơ nhưng không hiểu sao vụ việc không được xử lý.

Trở lại vụ việc lần này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Hà Thị Lan (SN 1976, quê Bình Sơn, Quảng Ngãi), em gái bà Rớt, về hành vi “cố ý gây thương tích”.
 
Dư luận rất bất bình vì nhiều nhân chứng đều khẳng định chính bà Rớt là người đầu tiên ra tay đánh chị Vân, tại sao người bị bắt tạm giam lại là bà Lan? Người dân nghi ngờ, có phải vì bà Rớt là vợ chủ tịch xã nên được "bỏ qua"?
 
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Trung tá Trần Trọng Sơn - Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ - cho biết: "Việc bắt giam đối tượng Hà Thị Lan là để phục vụ quá trình điều tra, căn cứ vào án tại hồ sơ. Do bà Lan là người trực tiếp gây thương tích cho chị Vân. Còn việc dư luận cho rằng, kẻ chủ mưu là bà Rớt thì đó chỉ là thông tin của dư luận".
 
Trước đó, làm việc với phóng viên, ông Võ Thành Nhân (chồng bà Rớt) - Chủ tịch UBND xã Ia Lang - cũng đã thừa nhận vợ ông có sai trái trong sự việc này; gia đình ông đã đền bù cho gia đình chị Vân 5 triệu đồng.
 
Thiên Thư