1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ cố ý làm trái, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng nay (11/8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 cán bộ thuộc thị xã Kỳ Anh do cố ý làm trái, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước.

Thông tin nhanh với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Văn An, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm kinh tế và Chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng nay (11/8), các tổ công tác của đơn vị đang có mặt tại Kỳ Anh thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Đức - cán bộ hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh; Nguyễn Huy Tường, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Kỳ Anh, cán bộ ban chuyên trách xử lý các vấn đề tồn đọng tại thị xã Kỳ Anh (ban 1748);  Lê Hữu Diện, Chủ tịch và Lê Quang Hà, Phó chủ tịch UBND phường Kỳ Long.

ketluan-220e0
Trước khi CQĐT khởi tố vụ án, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Formosa

Theo Thượng tá An, trong quá trình thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Formosa, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Tường, Đức đã câu kết với Diện, Hà lập cố ý làm trái, lập khống hồ sơ, biến hơn 80ha đất công, đất tranh chấp giữa các địa phương Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Liên và Kỳ Phương thành đất đền bù cho các cá nhân. Hành vi của nhóm cán bộ biến chất này đã khiến nhà nước thất thoát hơn 30 tỷ đồng.

Cũng nguồn tin nói trên cho biết, CQĐT đã chuyển hồ sơ, chờ ý kiến chỉ đạo xử lý của tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, hiện là Trưởng ban chuyên trách 1748, người chịu trách nhiệm cao nhất cho vụ án cố ý làm trái này.

ong-bong-ec1d7
CQ CSĐT cho biết đã chuyển hồ sơ, chờ ý kiến chỉ đạo xử lý của tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh.

Văn Dũng