1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ gây rối tại huyện Tuy Phong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 11/6, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục khởi tố bị can thêm 7 đối tượng và bắt tạm giam 4 bị can trong số đó.

Các đối tượng quá khích đốt nhiều ô tô trong vụ gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa
Các đối tượng quá khích đốt nhiều ô tô trong vụ gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa khởi tố 7 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 10 - 11/6/2018 tại Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng, gồm: Phạm Thanh (sinh năm 1987), Đặng Ngọc Tấn (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1999). Các đối tượng này cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan công an, vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra tại huyện Tuy Phong và TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong ngày 11/6/2018 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và gây hậu quả rất lớn.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang tập trung sàng lọc đối tượng và điều tra một cách thận trọng nhằm xác định và làm rõ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích để truy tố trước pháp luật.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 10/6, nhiều người ở thị trấn Phan Rí Cửa đã tụ tập, tuần hành phản đối dự luật Đặc khu. Lợi dụng tình hình phức tạp, nhiều đối tượng đã tấn công lực lượng bảo vệ an ninh, đập phá xe công vụ, cản trở giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn.

Đến trưa 11/6, hàng ngàn người lại tụ tập rồi kéo ra Quốc lộ 1 đập phá, tấn công trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đốt nhiều xe ô tô tại đây...

Trúc Hà