1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Bắt tạm giam 3 nghi can phóng dao gây chết người

(Dân trí) - Ngày 28/10, tin từ Công an TP Cà Mau cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 nghi can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Ba nghi can gồm: Ngô Văn Thống (27 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau); Trần Hoàng Bào (22 tuổ, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau); Lê Văn Lẹ (20 tuổi, ngụ phường 9, TP Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 13 giờ ngày 23/10, Thống điều khiển xe mô tô chở Lê Văn Lẹ; Trần Hoàng Bào chở Nguyễn Văn Tý (ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) đến Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau (phường Tân Xuyên, TPCà Mau) tìm Phạm Hoài Khương (20 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) để nói chuyện (Khương làm bảo vệ cho Nhà máy xử lý rác).

Trong lúc nói chuyện, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Thống, Lẹ dùng tay đánh Khương. Bị đánh, Khương chạy vào trong phòng bảo vệ lấy hai cây dao tự chế để đánh trả, nhưng chưa kịp đánh thì bị Ngô Văn Thống phóng dao trúng vào mặt. Dao cắm vào vùng mặt, gần hốc mắt nên Khương ngã gục xuống đất.

Thấy Khương gục xuống đất, Lẹ chạy vào dùng chân đạp lên người Khương nhiều cái, Bào thì dùng côn nhị khúc đánh nhưng không trúng Khương…

Khi nhân viên Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau phát hiện chạy ra ứng cứu thì cả 4 nghi can trên bỏ chạy.

Khương được mọi người đưa đi cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương quá nặng nên đến ngày 25/10, Khương tử vong.

Ngay sau tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và minh đối tượng và tiến hành truy bắt 4 nghị can trên.

“Hiện Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định tuổi Nguyễn Văn Tý mới có hướng xử lý tiếp. Hiện Tý bị cấm đi khỏi nơi cư trú”- một điều tra viên cho biết.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Thanh