1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt quả tang 8 đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Sơn Nhung

(Dân trí) - Công an huyện Bến Cầu (Tây ninh) triển khai chốt chặn tại một điểm gần biên giới, chỉ trong 1 đêm đã bắt quả tang 8 đối tượng chở thuốc lá lậu vượt biên từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt quả tang 8 đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới - 1

Xe chở thuốc lá lậu bị phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 18/12, Công an huyện Bến Cầu ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm và cho 1 đối tượng tại ngoại điều tra.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển hàng cấm trên tuyến đường liên xã thuộc xã Lợi Thuận nên lập kế hoạch đấu tranh.

Vào 21h ngày 17/12, Đội Cảnh sát Kinh tế triển khai lực lượng chốt tại xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu) để chặn bắt các đối tượng buôn lậu.

Tại đây, công an phát hiện Võ Thanh Hùng (sinh năm 1998) và Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1999), cả hai cùng ngụ huyện Gò Dầu, điều khiển 2 xe mô tô chở nhiều bao nhựa đi từ hướng khu vực biên giới vào nội địa có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện Hùng và Đạt vận chuyển 4.500 bao thuốc lá không hóa đơn chứng từ.

Tại cơ quan điều tra, Đạt và Hùng khai nhận vận chuyển 4.500 bao thuốc lá từ biên giới về tập kết ở xã An Thạnh với tiền công 500.000 đồng/chuyến.  

Ngay sau đó, công an tiếp tục phát hiện 6 đối tượng điều khiển 6 xe mô tô chở nhiều thùng giấy đi từ khu vực biên giới vào nội địa nên chặn lại kiểm tra.

6 người bị chặn lại gồm: Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1987); Nguyễn Văn Trung (sinh năm 2001); Nguyễn Văn Thương (sinh năm 2001); Nguyễn Văn Nho (sinh năm 1996); Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2003); Phan Tường Minh (sinh năm 2000), tất cả cùng ngụ huyện Gò Dầu.

Khi kiểm tra, công an phát hiện trên 6 chiếc xe chở 10.480 bao thuốc lá nhiều nhãn hiệu không hóa đơn chứng từ.

Bắt quả tang 8 đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới - 2

Nhóm của Nho bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm thứ 2 bị bắt giữ khai nhận, do Nguyễn Văn Nho cầm đầu, đã thuê 5 người còn lại vận chuyển thuốc lá lậu cho mình. Mỗi chuyến vận chuyển thuốc lá từ biên giới đến điểm tập kết ở xã Lợi Thuận, Nho trả tiền công cho mỗi người là 350.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.