1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt phạm nhân tù chung thân đào tẩu khỏi trại giam

(Dân trí) - Sau khi trốn khỏi trại giam Tân Lập (Tổng cục VIII – Bộ Công an), Nga đến trốn ở nhà người thân ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Qua quá trình theo dõi, lực lượng Công an huyện Duy Tiên đã bắt giữ được đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Mới đây, Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã bàn giao đối tượng Hoàng Thị Nga (SN 1965, quê quán thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) theo Quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐTN, ngày 25/8/2015 của Trại giam Tân Lập (Tổng cục VIII – Bộ Công an) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Nga là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp, trộm cắp tài sản, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đang chấp hành án tù chung thân và bản thân đang nhiễm HIV.

 

bbb-1441709796210
Đối tượng Hoàng Thị Nga tại cơ quan Công an (ảnh Công an Hà Nam)

 

Sau khi đối tượng Hoàng Thị Nga trốn khỏi nơi giam giữ, qua quá trình điều tra xác minh, phía cơ quan chức năng đã điều tra Nga có người thân ở xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, phía Công an huyện Duy Tiên đã tiến hành xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Duy Tiên xác định đối tượng Nga đang lẩn trốn tại nhà người anh cùng cha khác mẹ, tại thôn Đoài, xã Tiên Nội.

Sau khi xác minh, tổ công tác Công an huyện Duy Tiên và Công an xã Tiên Nội đã tổ chức tiến hành bắt giữ và bàn giao đối tượng cho Trại giam Tân Lập (Tổng cục VIII – Bộ Công an) để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đức Văn

boxphapluat-24e3f