1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt nhóm học sinh cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 nghi can để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Điều đáng nói, các nghi can này đang là học sinh tại một trường THPT trên địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Các đối tượng tại trụ sở Công an quận Sơn Trà. Ảnh: P.N.
Các đối tượng tại trụ sở Công an quận Sơn Trà. Ảnh: P.N.

Đó là các đối tượng Trương Hoàng Phú Huy (17 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Ngô Việt Quân (17 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đạt (17 tuổi, trú TP Huế, tỉnh TT-Huế), Nguyễn Hữu Minh Trí (trú phường Hòa Cương Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Lê Quốc Dũng (17 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/12 lực lượng Công an quận nhận tin báo của anh N.T.T.D. và chị P.T.H.M. (cùng trú TP Đà Nẵng) về việc trước đó vài ngày, khi đang ngồi tâm sự gần trạm phát sóng truyền hình Đà Nẵng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì bị một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí uy hiếp cướp 2 điện thoại, 1 chiếc nhẫn và 300.000 đồng.

Qua xác định của chị M. cho biết, có một đối tượng trong nhóm bị gãy tay, đang được bó bột. Từ thông tin nhận được của người bị hại, lực lượng Công an nhanh chóng vào cuộc sàn lọc và truy bắt. Đến tối ngày 20/12, nhóm cướp táo tợn đã bị bắt giữ. 

Mở rộng đấu tranh, bọn chúng khai nhận ngoài việc cướp của anh D. và chị M., trong đêm 14/12, bọn chúng còn khống chế và cướp tài sản của một đôi tình nhân khác tại khu vực chùa Linh Ứng. Trong lúc cướp tài sản, một số đối tượng còn có hành vi sàm sỡ người phụ nữ bị hại. 

Vụ việc được Công an quận Sơn Trà điều tra mở rộng.

Công Bính