1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhóm giang hồ khống chế con nợ đòi tiền cá độ bóng đá

(Dân trí) - Không đòi được tiền cá độ bóng đá, một nhóm giang hồ đã lên kế hoạch bắt cóc con nợ, uy hiếp để lấy tiền. Nạn nhân chỉ được giải cứu khi hàng chục cảnh sát ập vào căn nhà 2 tầng, khống chế 4 đối tượng côn đồ.

Các đối tượng trong băng nhóm bắt giữ người để đòi tiền cá độ bóng đá bị bắt tại cơ quan công an
Các đối tượng trong băng nhóm bắt giữ người để đòi tiền cá độ bóng đá bị bắt tại cơ quan công an

Đêm 25/3, chị Nguyễn Phạm Lê U. (33 tuổi, ngụ P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân) đến công an địa phương trình báo về việc liên tiếp nhận được những cuộc gọi từ người lạ đe dọa sẽ sát hại anh trai là Nguyễn Quang Phát (43 tuổi) nếu như không chuyển cho chúng 100 triệu đồng. Cụ thể, người gọi đến cho chị U. nói giọng miền Bắc, cho biết đang bắt giữ anh Phát, yêu cầu phải chuyển tiền ngay nều không gia đình sẽ vào bệnh viện nhận xác nạn nhân về.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên công an phường Bình Hưng Hoà đã báo cáo, phối hợp trinh sát hình sự công an quận Bình Tân vào cuộc xác minh thông tin. Sau nhiều lần thương lượng, bọn bắt cóc đồng ý với mức tiền chuộc 30 triệu đồng và yêu cầu phía gia đình chị U. chuẩn bị sẵn tiền, bọn chúng sẽ cho người đến lấy.

Khoảng 23h đêm cùng ngày, khi nhóm giang hồ đang khống chế anh Phát tại một căn nhà 3 tầng nằm trên đường Hương Lộ 3 thì bị các trinh sát ập vào khống chế, giải cứu con tin an toàn.

Tại cơ quan công an, những đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật này gồm: Nguyên Sơn Thạch (32 tuổi); Trần Thanh Lực (27 tuổi); Trần An Bình (30 tuổi) và Lê Minh Huy (28 tuổi, cả 4 cùng ngụ tại Tân Phú). Bọn chúng khai nhận, đầu năm 2012, anh Phát cá độ bóng đá và nợ Thạch 155 triệu đồng, sau đó trả trước 70 triệu.

Số tiền còn lại anh Phát lánh mặt không trả, nhiều lần liên lạc không đòi được nợ nên Thạch cùng đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc anh Phát để uy hiếp gia đình “con mồi” hòng lấy số tiền mà anh Phát đang nợ do thua cá độ bóng đá. Theo đó, chiều 25/3, Thạch bắt gặp Phát tại một quán Bia trên đường Trần Đình Trọng (quận Tân Phú) nên kêu gọi đồng bọn đến khống chế đưa anh Phát về một căn nhà trên đường Tân Sơn Nhì).

Sau đó, bọn chúng ép anh Phát làm giấy chuyển nhượng chiếc xe Attila và bắt anh gọi về gia đình chuyển bị 100 triệu để chuộc người. Khi đưa anh Phát về một căn nhà 2 tầng trên hương lộ 3 để chờ nhận tiền chuộc thì băng nhóm này bị công an ập vào bắt giữ.

Hiện Công an quận Bình Tân đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên