1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhóm đối tượng đòi bảo kê quán… cháo lòng

(Dân trí) - Đôi vợ chồng nghèo mưu sinh bằng gánh cháo lòng bị các đối tượng đòi “bảo kê” 2 triệu đồng/tháng và nạn nhân đã trình báo Công an.

Ngày 8/12, Trung tá Nguyễn Mai Chức, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Võ Văn Thùng (27 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra, xử lý hành vi “Cưỡng đoạt tài sản".

2 nghi can Nguyễn Văn Thành và Võ Văn Thùng bị Công an Thủ Đức tạm giữ để điều tra, xử lý hành vi “Cưỡng đoạt tài sản’.
2 nghi can Nguyễn Văn Thành và Võ Văn Thùng bị Công an Thủ Đức tạm giữ để điều tra, xử lý hành vi “Cưỡng đoạt tài sản’.

Trước đó cuối tháng 11/2015, Thành, Thùng và một số đối tượng đến quán cháo lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Đ. (quê tỉnh Ninh Bình) ở tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận Thủ Đức để ăn và nhậu.

Tại đây tên Thành kêu anh Đ. ra nói chuyện và đe doạ đập phá quán, làm hại người thân gia đình nếu anh Đ. không chi tiền “bảo kê” 2 triệu đồng/tháng. Quá lo sợ, nạn nhân đã đưa trước cho Thành 1 triệu đồng và hẹn 5/12 sẽ đưa tiếp phần còn lại, đồng thời không dám tính tiền chầu nhậu chúng vừa ăn.

Đến ngày 5/12, khi đang nhậu với nhóm bạn ở khu vực gần KCN Sóng Thần, tên Thùng nhớ đến việc vợ chồng anh Đ. hẹn đưa 1 triệu còn lại nên chạy xe đến lấy thì bị các nạn nhân điện báo Công an có mặt bắt quả tang.

Lê Nhiên