1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản của tài xế taxi

(Dân trí) - Các đối tượng gọi xe và yêu cầu tới các địa điểm vắng người rồi dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của các tài xế taxi. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Nam Đàn để tiếp tục điều tra các vụ án cướp tài sản của các tài xế taxi xảy ra trên 2 huyện trong thời gian gần đây. Trước đó, tối 24/3/2014, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng Hoàng Văn Sơn (SN 1996, trú tại xóm 7, Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Dương Quốc Anh (SN 1997, trú tại xóm 4, Nam Tân, Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng bắt giữ Hoàng Nghĩa Đoàn (SN 1985, trú tại khối 9, thị trấn Hưng Nguyên).

Tại cơ quan CSĐT công an huyện Hưng Nguyên, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi nên đã lập kế hoạch cướp tài sản của các tài xế taxi. Các đối tượng này gọi điện đến tổng đài các hãng taxi để điều xe, sau đó yêu cầu lái xe tới các địa điểm vắng vẻ và ra tay. Chúng thay nhau dùng dao nhọn để khống chế, dùng thắt lưng hoặc dây thắt an toàn trói và lấy đi các tài sản có giá trị của các tài xế. Chỉ trong khoảng thời gian tháng 3/2014, ổ nhóm này đã gây ra thêm 3 vụ cướp tài sản của lái xe trên địa bàn hai huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn.

Ổ nhóm này còn táo tợn, liều lĩnh hơn khi cướp tài sản, khống chế, buộc lái xe gọi thêm một đồng nghiệp khác đến và cướp tài sản của lái xe thứ 2. Sau khi lột sạch tài sản của 2 tài xế, chúng trói các nạn nhân lại trong một xe taxi và lấy chiếc taxi còn lại để tẩu thoát.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Vĩnh Khang