1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt nhóm đối tượng chuyên ăn cắp xe máy ở các đám cưới

(Dân trí) - Lợi dụng người dân đi đám cưới mất cảnh giác trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, hai “chuyên gia” đã trà trộn trộm cắp hàng loạt xe máy các loại.

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Nhất (SN 1992, hộ khẩu tại xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) và Đinh Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993,  trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Sau khi chấp hành xong án phạt 1 năm tù của TAND quận Thủ Đức (TPHCM), Nguyễn Quang Nhất dạt ra Quảng Nam sống lang thang và gặp Đinh Hoàng Ngọc Sơn. Cả hai “tâm đầu ý hợp” trong việc “làm ăn” nên rủ nhau trộm cắp xe máy ở các đám cưới để bán lấy tiền tiêu xài.


3 xe máy bị Nhất và Sơn trộm cắp được thu hồi
3 xe máy bị Nhất và Sơn trộm cắp được thu hồi

Phi vụ đầu tiên cả hai thực hiện ngay tại đám cưới tại nhà cậu ruột của Nhất. Hôm đó cậu Nhất tổ chức đám cưới cho con, Nhất có đến dự và kiêm luôn vai trò giữ xe rồi chôm một chiếc xe máy và đem đi bán mà không ai hay biết.

Vụ đầu tiên thành công, Nhất và Sơn tiếp tục “tia” những đám cưới ở khu vực miền quê để trộm cắp. Từ tháng 10/2013, cả hai đã tiến hành trót lọt 8 vụ trộm cắp xe máy tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Ngày 21/12/2013, như thường lê, để có tiền tiêu xài, Nhất rủ Sơn đi trộm cắp xe máy. Khi đến thôn Kim Đới (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ), phát hiện có một nhà dân đang tổ chức đám cưới, phía trước rạp đám cưới có để rất nhiều xe máy nhưng không có ai trông coi xe. Tại đây, Nhất đứng giữ xe máy của Sơn và canh chừng, còn Sơn cầm vam phá khóa do Nhất đưa đến bẻ ổ khóa chiếc xe máy hiệu Sirius màu đen-đỏ BKS 92B1-039.03 của anh Nguyễn Phi (SN 1994, trú thôn Kim Thành, xã Tam Thăng).

Sau khi bẻ được ổ khóa, Sơn điều khiển xe máy trộm cắp được đưa vào bệnh viện đa khoa Minh Thiện (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) gửi. Sau đó cả hai về nhà của Sơn tại xã Tam Thành (huyện Núi Thành).

Chiều cùng ngày, Sơn gọi điện thoại cho Nguyễn Song Toàn (SN 1993, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) để bán chiếc xe máy vừa trộm được. Nghe có xe, Toàn gọi cho Đỗ Quang Cảnh (SN 1993, trú xã Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng Nam) để Cảnh liên hệ với Sơn mua xe với giá 2,7 triệu đồng.

Sau khi mua xe máy Sirius biển số 92B1-039.03 trên, Cảnh bán lại cho Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) cũng với giá 2,7 triệu đồng. Vài ngày sau, Cường trộm một biển số xe máy 92L1-3126 về gắn vào xe máy sirius đã mua. Ngày 3/1, Cường sử dụng xe máy sirius gắn BKS 92L1-3126 lưu thông trên địa bàn TP Tam Kỳ thì bị Công an TP Tam Kỳ mời lên làm việc và đã khai nhận toàn bộ sự việc trên.

Ngoài các vụ trộm cắp trên, Nguyễn Quang Nhất và Đinh Hoàng Ngọc Sơn còn khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy khác tại địa bàn các huyện Thăng Bình, Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) và các huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện cơ quan công an đã thu giữ 3 chiếc xe máy do Nhất và Sơn trộm cắp; một giấy chứng nhận đăng ký xe máy hiệu Sirius BKS 76D1-109.83 mang tên Lê Văn Thiên; một bộ vam phá khóa hình chữ T... Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính