1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt nhanh đối tượng giết người sau một giờ gây án

(Dân trí) - Sau khi Nguyễn Hữu Nghĩa dùng dao đâm chết Nguyễn Hoàng Xuân (SN 1995, là chồng sau của vợ mình Nghĩa) đối tượng Nghĩa bỏ trốn. Nhưng qua biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an bắt giữ Nghĩa sau một giờ gây án.

Sáng 8/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1995, trú tại khóm Thới An A, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Sau một giờ gây án, lực lượng chức năng đã bắt Nghĩa tại Bệnh viện Hạnh Phúc (TP Long Xuyên)
Sau một giờ gây án, lực lượng chức năng đã bắt Nghĩa tại Bệnh viện Hạnh Phúc (TP Long Xuyên)

Tại cơ quan điều tra Nghĩa khai nhận, sau khi nhậu xong, đến khoảng 18h30 ngày 7/5, Nghĩa điều khiển xe máy rủ Võ Ngọc Thành, sinh ngày 22/9/1999, trú tại khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh đến nhà chị Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh năm 1996 (vợ cũ của Nghĩa), trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình để thăm con.

Sau khi vào nhà thăm con được một lúc, Nghĩa đi ra kêu Thành dẫn xe vào nhà chơi, khi Nghĩa vừa đi ra khỏi nhà một đoạn thì gặp Nguyễn Hoàng Xuân, sinh năm 1995 (là chồng sau của Phượng) về đến. Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người Xuân rồi lên xe bỏ chạy. Còn Xuân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt Nghĩa. Sau khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng Công an bắt giữ Nghĩa tại khoa cấp cứu bệnh viện Hạnh Phúc (thuộc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Tùng