1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nghi phạm khóa cửa, đốt nhà vợ chồng bán hoa

Khoa Nam

(Dân trí) - Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn trong việc buôn bán hoa tươi, nên đốt nhà 2 vợ chồng người quen.

Ngày 2/6, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự, lấy lời khai Trần Hiếu (SN 1991, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) để điều tra làm rõ hành vi phóng hỏa, đốt nhà khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo điều tra, khoảng 0h50 ngày 1/6, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Thạnh phát hiện khói và lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà số 84 (khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ).

Bắt nghi phạm khóa cửa, đốt nhà vợ chồng bán hoa - 1

Hiện trường căn nhà của vợ chồng anh P.L. bị thiêu rụi.

Lúc này, cửa nhà bị khóa nên người dân dùng nhiều dụng cụ mới phá được cánh cửa, đưa 2 vợ chồng anh P.L. (SN 1989) và chị N.T.B.L. (SN 1994) ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP Thủ Đức đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng xe chuyên dụng đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Vợ chồng nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Người vợ bị bỏng lửa 45% độ II, III; chồng bỏng 98%, tiên lượng rất xấu.

Tối 1/6, do vết thương quá nặng, anh P.L. đã qua đời.

Qua các bằng chứng thu thập được, cảnh sát nhận định đây không phải là vụ cháy do sự cố thông thường mà có dấu hiệu cố ý phóng hỏa.

Bắt nghi phạm khóa cửa, đốt nhà vợ chồng bán hoa - 2

Lực lượng chức năng tìm thấy tại hiện trường nhiều dấu vết chứng tỏ đây không phải vụ cháy do sự cố thông thường.

Trong suốt thời gian điều tra, thu thập thông tin xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hiếu có biểu hiện bất thường. Đối tượng thường xuyên lân la dò hỏi về vụ án, tình hình các nạn nhân.

Phát hiện nghi vấn, ngay lập tức trinh sát đã mời Hiếu về trụ sở để phối hợp làm việc. Lúc này đối tượng thường xuyên quanh co, chối tội, phủ nhận mọi liên quan.

Tuy nhiên, qua đấu tranh, bước đầu đối tượng thừa nhận đã ra tay phóng hỏa nhà 2 nạn nhân.

Bắt nghi phạm khóa cửa, đốt nhà vợ chồng bán hoa - 3

Trần Hiếu tại cơ quan công an.

Hiếu cùng vợ sinh sống bên đường Nguyễn Văn Thạnh, cách không xa nhà của vợ chồng anh P.L. và cùng kinh doanh hoa tại chợ tự phát.

Quá trình kinh doanh, Hiếu thấy anh P.L. bán được nhiều hoa khiến anh ta mất mối nên nổi lòng ganh tức, ra tay đốt nhà.