1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi trốn truy nã

Khánh Hồng

(Dân trí) - Lợi dụng cháu H. sang nhà chơi, Sơn bế cháu vào phòng ngủ hiếp dâm. Khi công an đang vào cuộc điều tra thì Sơn bỏ trốn.

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bàn giao nghi phạm hiếp dâm, trốn truy nã, cho Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, theo điều tra, tháng 3/2020, Đinh Bá Sơn (43 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lợi dụng việc cháu H. (9 tuổi) qua nhà chơi, Sơn đã bế cháu vào phòng ngủ hiếp dâm.

Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi trốn truy nã - 1

Bị can Đinh Bá Sơn

Mẹ cháu H. phát hiện đã tố cáo đến cơ quan công an. Khi Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra thì Sơn bỏ trốn.

Ngày 16/7, Công an quận Liên Chiểu khởi tố bị can đối với Đinh Bá Sơn về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tiếp đó, ngày 24/7, công an quận Liên Chiểu phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Sơn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, Sơn đã có tiền án 2 năm tù tội cố ý gây thương tích, lại có mối quan hệ xã hội rộng rãi, từng sống nhiều nơi trên cả nước nên việc truy tìm rất khó khăn.

Đầu tháng 11/2020, lực lượng truy nã xác định Sơn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Ngày 5/11, lực lượng Công an TP Đà Nẵng mật phục, bắt được Sơn khi Sơn vừa trở về phòng trọ. Sơn khai nhận trong quá trình trốn truy nã, Sơn đã đổi tên, xin làm rẫy thuê ở khu vực hẻo lánh để tránh bị phát hiện.

Sau khi bắt giữ Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự di lý bị can bị truy nã tội hiếp dâm này về Đà Nẵng.