1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Bắt nghi can liều lĩnh dùng máy cắt két sắt trộm gần nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Hai đối tượng liều lĩnh đột nhập nhà dân dùng máy cắt két sắt trộm tài sản. Khi bị phát hiện, cả 2 vội tháo chạy vào rừng.

Bắt nghi can liều lĩnh dùng máy cắt két sắt trộm gần nửa tỷ đồng - 1

Đối tượng Cao Văn Thủy và tang vật vụ án.

 Ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an xã đã tóm gọn được 1 nghi can dùng máy cắt  két sắt trộm nhiều tài sản của người dân.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều ngày 5/7, 2 đối tượng lạ mặt đã lẻn vào nhà của anh Đàm Ngọc Tùng (trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) rồi dùng máy cắt két sắt trộm nhiều tài sản. Khi bị chủ nhà phát hiện, 2 đối tượng vội vã tháo chạy vào rừng gần đó. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức hô hoán người dân xung quanh và báo với lực lượng Công an xã để truy bắt.

Chỉ khoảng 20 phút sau, lực lượng Công an xã Ngọc Sơn đã tóm gọn được 1 đối tượng, còn đối tượng kia nhanh chân tẩu thoát.

Tang vật thu được tại hiện trường gồm 1 xe máy, 1 kéo sắt, 1 máy cắt, 1 thanh kiếm và 1 túi du lịch (gồm đồ dùng cá nhân và số tiền gần 452 triệu đồng). Bước đầu đối tượng bị bắt khai tên là Cao Văn Thủy (SN 1994, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

“Hiện Ban công an xã Ngọc Sơn cũng đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền”, ông Chương cho biết thêm .

 Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Tú