1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nghi can dùng dao chặt mía chém chết người

(Dân trí) - Thấy anh Phúc ngăn cản việc mình đuổi chém người khác, Ngọt điên cuồng dùng con dao chặt mía chém tới tấp làm anh Phúc gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Ngọt (38 tuổi, tạm trú huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Cao Văn Phúc (31 tuổi, quê Đồng Tháp).

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọt
Đối tượng Nguyễn Văn Ngọt

Trước đó vào sáng 16/12, Ngọt và anh Lê Thanh Hồng đều là công nhân Nông trường mía. Trước đó, trong giờ làm việc, Ngọt và anh Hồng xảy ra mâu thuẫn. Ngọt bỏ về trước và rủ bạn bè đi nhậu.

Nhậu tàn cuộc, Ngọt ngấm hơi men và trở về. Khi đi qua chòi nghỉ, Ngọt thấy anh Hồng đang ngồi trong lán liền tới gây sự. Đối tượng này chửi bới anh Hồng dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Ngọt chạy về nhà lấy dao chặt mía quay trở ra đuổi chém anh Hồng.

Thấy sự tình nghiêm trọng, anh Phúc đứng ra can ngăn. Trong cơn say máu, Ngọt chém nhiều nhát vào người anh Phúc làm nạn nhân tử vong. 

Sau khi gây án, Ngọt bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó ra đầu thú tại công an thị trấn Chơn Thành (Bình Phước).

Trung Kiên