1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt khẩn cấp Phó GĐ Bảo tàng Thái Nguyên rút ruột tiền xây chùa

(Dân trí) - Trên cương vị là Phó Giám đốc bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, ông Lê Chí Lam đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của một số Ban quản lí đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Phó Giám đốc Bảo tảng tỉnh Thái Nguyên Lê Chí Liêm (thứ 2 từ phải sang)

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt Phó Giám đốc Bảo tảng tỉnh Thái Nguyên Lê Chí Liêm (thứ 2 từ phải sang)

Ngày 29/9, Phòng CSĐT Tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Chí Lam (SN 1976, trú tại tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên), Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, Lê Chí Lam trên cương vị là Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận gần 300 triệu đồng của các Ban quản lý, Ban hộ tự các đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để giải quyết các thủ tục, hồ sơ xếp hạng di tích và phục dựng, tôn tạo đình, đền, chùa.

Sau khi được Ban quan lí, đình, đền, chùa đưa tiền cho, Lam không thực hiện việc giải quyết hồ sơ xếp hạng, tôn tạo di tích mà chiếm đoạt số tiền đó phục vụ nhu cầu cá nhân. Ngoài ra, Lê Chí Lam còn nhận tiền hứa giúp xin việc làm cho nhiều người khác. Số tiền đo Lam cũng chiếm đoạt từ việc này cũng để chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Hợp