Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp nghi phạm Phạm Kim Phê để điều tra về hành vi giết người.

Trưa ngày 22/6, cung cấp thông tin cho báo chí, ông Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên cho biết, VKSND tỉnh vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên).

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên - 1

Lực lượng chức năng rà soát kỹ gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân

“Nghi phạm bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người” – ông Hưng cho hay.

Theo Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê về tội giết người.

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên - 2

Khi vực phát hiện thi thể nạn nhân cây cối rất rậm rạp

Trước đó, cung cấp thông tin ban đầu của vụ án, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết: Làm việc tại cơ quan điều tra, Phạm Kim Phê khai nhận, tối 17/6, sau khi rời cuộc vui chơi ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An), Phê nhận nhiệm vụ chở Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) về nhà.

Tuy nhiên, Phê lại không chở thẳng về nhà mà chở Hân đến khu vực rừng dương thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông (H. Tuy An), sau đó sát hại và giấu thi thể của Hân.

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên - 3

Lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ án

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ sát hại cháu Hân của nghi phạm Phạm Kim Phê.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 21/6, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực rừng dương thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, Phú Yên).

Bước đầu xác định thi thể này có liên quan đến vụ việc cháu Đỗ Thị Kim Hân mất tích trước đó.

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên - 4

Do quá đông người dân hiếu kỳ, lực lượng công an phải giăng dây để ngăn cản 

Theo ông Đỗ Văn Quang (cha Hân), vào đêm khoảng 19h ngày 17/6, cháu Hân có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, lúc đi có 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, chị của Hân có nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của Hân là “chị ơi cứu em” rồi cúp máy. Sau đó người nhà đã liên tục gọi vào số máy của Hân, dù máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời.

Sau 4 ngày 4 đêm tìm kiếm con gái nhưng không thấy, đến sáng ngày 21/6 thì gia đình nhận được hung tin.

Trung Thi