1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt hai cha con lừa bán sơn nữ sang Trung Quốc

(Dân trí) - Trong khi hai cha con Khăm đang lừa bán người qua Trung Quốc thì lực lượng BĐBP Nghệ An bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Khăm khai nhận, sau khi lấy chồng ở Trung Quốc, Khăm nhiều lần trở về để lừa các cô gái trong bản bán qua biên giới.

Chiều ngày 4/9, thông tin từ Đồn biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ hai đối tượng Moong Thị May Khăm (SN 1985) và Moong Văn Diệu (SN 1962, cha ruột của Khăm) - dân tộc Khơ Mú, cùng trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi buôn bán người trái phép.

Trước đó, vào khoảng 19h10' ngày 2/9, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tiểu khu 50 và Đồn biên phòng Na Ngoi phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Nghệ An tiến hành bắt quả tang hai cha con Khăm, Diệu đang trao đổi tiền và người tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Khám xét tư trang của Khăm, lực lượng BĐBP thu giữ 10 triệu đồng.

Hai cha con Khăm, Diệu tại cơ quan công an
Hai cha con Khăm, Diệu tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Khăm khai nhận, sau khi lấy chồng Trung Quốc, từ năm 2007 đến nay, Khăm nhiều lần trở về quê liên hệ với người thân để lừa các cô gái người dân tộc trong bản và bán sang Trung Quốc.

Hiện hai cha con Khăm đã được đồn biên phòng Na Ngoi bàn giao cho công an huyện Kỳ Sơn để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trong một diễn biến khác, trung tá Hồ Quyết Thắng - Đồn trưởng Đồn biên phòng Mường Típ (BĐBP Nghệ An) cho biết, cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “mua, bán người” đối với Xeo Văn Cam (SN 1986), Moong Văn Uyên (SN 1985) và Lữ Thị Mai đều trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Doãn Hòa - Nguyễn Duy