1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt gọn hai chị em tiêu thụ tiền giả

(Dân trí) - Chiều 9/4, công an thành phố Hà tĩnh đã bắt gọn hai chị em Trần Thị Trâm, 23 tuổi và chị chồng là Nguyễn Thị Cúc, 32 tuổi, trú tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Xuyên, khi cả hai đang tiêu thụ tiền giả

Hai đối tượng Trâm và Cúc bị bắt khi đang tiêu thụ tiền giả tại một quán cóc trên phường Nam Hà.

Khám xét người đối tượng, tổng cộng công công an thành phố Hà Tĩnh thu được hơn 7 triệu đồng, trong đó có nhiều tờ tiền giả mệnh giá 200.000 Việt Nam đồng, cùng một số hàng thực phẩm mà đối tượng đã mua được ở chợ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận, trước khi bị bắt chúng đã tiêu thụ 1.600.000 đồng, gồm 8 tờ tiền giả có mệnh giá 200.000đ. Số tiền trên nhanh chóng được cơ quan điều tra công an TP Hà Tĩnh thu giữ.
 
Bắt gọn hai chị em tiêu thụ tiền giả - 1
2 đối tượng Trâm, Cúc và chứng vật bị thu giữ (Ảnh: Văn Dũng)
 
Mở rộng điều tra, đối tượng Trâm khai, tháng 5/2007 trong khi đi buôn bán sắt vụn đến thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, thị gặp một người đàn ông, nói giọng miền Bắc khoảng 40-50 tuổi đề nghị về việc tiêu thụ tiền giả. Thấy lợi nên Trâm chóng vánh đồng ý. Người đàn ông đưa cho Trâm 4 triệu loại 20 tờ tiền giả (mệnh giá 200.000đ) để đổi lấy 1.200.000đ tiền thật.

Có tiền giả, Trâm đã rủ chị chồng là Nguyễn Thị Cúc đi đến một số chợ trên địa bàn Huyện Cẩm Xuyên để mua hàng. Khi đang cố tiêu thụ hết số tiền trên thì bị cả hai bị bắt giữ.

Như vậy, đây là vụ bắt giữ các đối tượng tiêu thụ tiền giả trong năm nay. Cách đấy ít tháng lực lượng Công an tỉnh này đã bắt gọn một đối tượng dùng 29 triệu đồng tiền giả để mua trâu tại huyện Kỳ Anh.

Văn Dũng - Đất Vũ